Làm lạnh, đóng băng tế bào để điều trị ung thư thận

Google News

(Kiến Thức) - Giới khoa học vừa công bố cách điều trị ung thư thận hoàn toàn mới cho những bệnh nhân không thể áp dụng phương pháp phẫu thuật truyền thống.

Cụ thể, các chuyên gia sẽ đưa một đầu dò trực tiếp vào khối u thận mục tiêu. Từ đó, nhanh chóng làm lạnh chúng xuống mức -40 độ C khiến những tế bào gây bệnh bị đóng băng hoàn toàn.
 Phương pháp mới hứa hẹn khả năng hồi phục gần như ngay lập tức.
Sau đó, người ta sẽ tăng dần nhiệt độ ở đầu dò, khiến các tảng băng tế bào bị tan chảy,“nở” rộng rồi vỡ tung dẫn đến bị tiêu diệt dễ dàng.
Ấn tượng hơn, phương pháp mới này giúp bệnh nhân phục hồi gần như ngay lập tức. Nhờ vậy, họ không cần phải lưu trú ở bệnh viện quá lâu, góp phần giảm áp lực tài chính trong quá trình chữa trị.

Bình luận(0)