Gen béo phì làm tăng nguy cơ ung thư vú

(Kiến Thức) - Người bệnh béo phì sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư vú hơn những người phụ nữ bình thường.

Những phụ nữ có gen béo phì sẽ mắc bệnh ung thư vú cao hơn nhiều so với những người phụ nữ bình thường khác.
Trong cuộc nghiên cứu mới nhất, các phụ nữ da trắng có gen mắc bệnh béo phì (có thể bà hoặc mẹ của họ bị béo phì) thì họ sẽ có nguy cơ gia tăng mắc ung thư vú. Con số chính xác được đưa ra là có tới 70% phụ nữ béo phì mắc ung thư vú so với các phụ nữ không mang gen này trong người.
Nếu một phụ nữ hơi quá cân hoặc béo phì và được chẩn đoán là mang gen béo phì thì nguy cơ ung thư vú sẽ tăng tới 210%. Loại gen béo phì được tìm thấy có tên là mTOR, đây là loại gen được phát hiện trong những người phụ nữ béo phì.
Những người phụ nữ có gen béo phì sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn.
 Những người phụ nữ có gen béo phì sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn.
Vậy tại sao béo phì lại nguy hiểm như vậy, đặc biệt là với bệnh ung thư vú? Đó là do khi bạn bị béo phì, estrogen sẽ tăng cao và nó làm giảm sự tương thích với các phương pháp điều trị ung thư vú bằng hormone. Phụ nữ có dấu hiệu di truyền bệnh béo phì sẽ có estrogen âm ung thư vú cao hơn so với người khác.
Một trong những cách tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư vú là giảm cân càng sớm càng tốt. Ông Ting Yuan David Cheng, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu ung thư New York cho biết: “Những phụ nữ béo phì cần có chế độ ăn hợp lý để giảm cân, điều này là cực kỳ quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư vú”.

Đàn ông độc thân dễ bị u ác tính

(Kiến Thức) - Những người sống một mình sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư hoặc mắc các khối u ác tính cao hơn những người khác, và nguy cơ tử vong cũng cao hơn.

Một nghiên cứu mới nhất tại Thụy Điển cho biết: Những người đàn ông sống một mình có nguy cơ tử vong do các khối u ác tính cao hơn rất nhiều lần so với những người đàn ông khác.
Cuộc khảo sát được tiến hành trên 27.000 người được chẩn đoán đang mang trong mình khối u ác tính ở Thụy Điển từ năm 1990 đến năm 2007 và nguy cơ tử vong có liên quan chặt chẽ tới tình trạng sống của họ trong thời điểm họ mang bệnh. Khoảng 13.400 người đã chết trong giai đoạn nghiên cứu bởi họ sống trong sự cô đơn, buồn tủi, không vợ, không con cái, mặc dù họ được chăm sóc chu đáo từ nhóm nghiên cứu.

Hình khối u ác tính 3D - tiến bộ y học mới nhất

(Kiến Thức) - Mới đây, các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ in ấn 3D để nghiên cứu một khối u ác tính.

Kỹ thuật in ấn 3D đã được các nhà nghiên cứu sử dụng từ lâu, nhất là trong y học. Tuy nhiên, việc thực hiện nghiên cứu một khối u ác tính nhờ kỹ thuật này thì chưa từng có tiền lệ, không chỉ thế, các bác sỹ tại phòng thí nghiệm còn có thể in hình khối u này và cho kết quả như khối u thật từ kích thước tới hình dáng và cấu tạo.
Đây là một trong những hỗ trợ mới nhất trong việc điều trị ung thư bằng thuốc, hình ảnh của các khối u này sẽ được lưu trữ và so sánh sau nhiều lần thăm khám. Không chỉ thế, các nhà nghiên cứu còn tự tạo một khối u chuyên dùng trong nghiên cứu ung thư như thật. Đó là sự kết hợp giữa gelatin, protein dạng sợi và tế bào ung thư cổ tử cung. Từng lớp, từng dạng cấu trúc của khối u được miêu tả giống y như thật với 10mm chiều rộng và chiều dài, 2mm chiều cao.

Aspirin giúp bệnh nhân ung thư đại tràng kéo dài sự sống

(Kiến Thức) - Trong một nghiên cứu mới nhất, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc Aspirin giúp các bệnh nhân ung thư đại tràng sống lâu hơn.

Trong cuộc nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên gần 1000 bệnh nhân bị ung thư đại tràng và theo dõi quá trình của bệnh từ 4 đến 10 năm. Kết quả cho thấy rằng 37,9% bệnh nhân sử dụng aspirin thường xuyên sống lâu hơn số bệnh nhân còn lại không dùng aspirin khi điều trị.
Người bệnh ung thư đại tràng có thể sống lâu hơn với aspirin
Người bệnh ung thư đại tràng có thể sống lâu hơn với aspirin

Đọc nhiều nhất

Tin mới