EVN Hà Nội tặng 12000 cuốn vở nhân dịp khai giảng năm học mới

Google News

(Kiến Thức) - EVN Hà Nội vừa trao tặng 12000 cuốn vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trên địa bàn Hà Nội.

Từ ngày 25/8 đến ngày 5/9 vừa qua, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã phối hợp với Báo Kinh tế Đô thị, Dân trí, Lao động và An ninh Thủ đô trao tặng 12000 cuốn vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trên địa bàn Hà Nội. Đây là chương trình tiếp bước cho em tới trường của EVN HANOI cùng với các tổ chức và cá nhân trong cả nước.
Ngày 25 tháng 8 năm 2014, EVN HANOI đã phối hợp với Báo Kinh tế Đô thị trao tặng 2000 cuốn vở cho 1182 học sinh của Trường Tiểu học Bắc Sơn A, huyện Sóc Sơn là trườngcó khoảng 5% là các em học sinh dân tộc thiểu số. Trường nằm tại vùng sâu, vùng xa của Thủ đô Hà Nội, các em học sinh đi học còn gặp rất nhiều khó khăn.
Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2014, cùng với Báo Dân trí, EVN HANOI đã trao tặng 4000 cuốn vở cho gần 800 học sinh của 2 Trường THCS xã Đồng Tâm và Thượng Lâm huyện Mỹ Đức. Đây là hai trường khó khăn nhất của Huyện Mỹ Đức, 100% học sinh là con em các gia đình thuần nông thu nhập thấp. Trong đó có 10% gia đình học sinh là hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn đăc biệt.
Ông Nguyễn Văn Bích – Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI trao tặng 2000 quyển vở cho các em học sinh tại trường THCS xã Đồng Tâm, Mỹ Đức ngày 04/09/2014. Ảnh: Việt Cường. 
Ông Nguyễn Văn Bích – Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI trao tặng 2000 quyển vở cho các em học sinh tại trường THCS xã Thượng Lâm, Mỹ Đức ngày 04/09/2014. Ảnh: Việt Cường 

 Ông Lương Thanh Huấn – Phó Vụ trưởng Vụ dân tộc Văn phòng Quốc hội và ông Nguyễn Văn Bích – Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI cùng các nhà tài trợ trao vở và áo tới học sinh trường THCS Yên Sơn, Ba Vì. Ảnh: PV Thanh Ngọc - Báo Lao động.

Thiếu tá Đinh Hương Bình - Phó Tổng Biên tập báo An ninh Thủ đô và ông Nguyễn Quang Trung – Phó TGĐ EVN HANOI trao tặng 1000 quyển vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Dương Nội ngày 05/09/2014. Ảnh: Hải Minh. 

Ông Nguyễn Tiến Chính - Trưởng ban Bạn đọc Báo An ninh Thủ đô và Ông Vũ Văn Bách – Phó Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI trao tặng 1000 quyển vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Ba Đình ngày 05/09/2014. Ảnh: Huyền Linh. 
Cùng với học sinh cả nước, sáng ngày 5 tháng 9 năm 2014 thông qua Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Lao động và Báo An ninh Thủ đô, EVNHANOI đã trao 6000 cuốn vở cho các trường THCS Yên Sơn, Ba Vì (4000 cuốn), THCS Dương Nội, Hà Đông (1000 cuốn) và THCS Ba Đình (1000 cuốn) .
Cô Nguyễn Thị Lợi Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sơn huyện Ba Vì cho biết Trường được thành lập từ năm 1988 có 199 học sinh từ khối 1 đến khối 9, 97% học sinh của là dân tộc Dao và dân tộc Mường có hoàn cảnh rất khó khăn, 38% các cháu học sinh là con em của oộ nghèo, 10% là các cháu mồ côi, cha mẹ bệnh nặng khó khăn. “Những phần quà do EVN HANOI tặng học sinh nhà trường thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hôm nay là những phần quà rất ý nghĩa, thiết thực, có giá trị động viên thầy và trò nhà trường khắc phục mọi khó khăn, vươn lên dạy tốt, học tốt”
Ông Nguyễn Văn Bích - Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI chia sẻ: Việc trao tặng 12000 cuốn vở là tấm lòng nhỏ bé, chắt chiu của tập thể CBCNV EVN HANOI mong muốn chỉa sẻ khó khăn cùng tiếp bước cho các Em học sinh tới trường, sau này lớn lên thành con ngoan trò giỏi như lời của Bác Hồ căn dặn trong bức thư gửi các cháu học sinh trong ngày khai trường cách đây 69 năm (Ngày 5 tháng 9 năm 1945) “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Hoàng Anh

Bình luận(0)