Việt Nam nhận 2 tàu chiến, 10 Su-30MK2 trong năm 2015

Google News

(Kiến Thức) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Không quân và Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ nhận 2 tàu chiến Molniya và 10 tiêm kích Su-30MK2 trong năm 2015.

Dựa theo hợp đồng giữa Việt Nam và Nga về việc mua 12 tiêm kích Su-30MK2 được ký kết năm 2012, việc chuyển giao toàn bộ lô máy bay phải được hoàn thành trong năm 2015.
Khi hoàn tất việc này, số tiêm kích Su-30 trong Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ tăng lên 36 chiếc. Đây được xem là những chiến đấu cơ hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay, nguồn tin cho biết.
Viet Nam nhan 2 tau chien, 10 Su-30MK2 trong nam 2015
 Việt Nam sẽ có 36 tiêm kích Su-30 trong biên chế năm 2015.
Cũng trong năm nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận thêm 2 tàu tên lửa Project 1241.8 Molniya được chế tạo tại nhà máy Ba Son theo giấy phép từ Nga. Hiện tại, 2 chiếc tàu tên lửa này đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển. Trước đó, từ năm 2003, Việt Nam đã ký mua 2 tàu Molniya do Cục thiết kế trung ương Hải quân (St. Petersburg) được đóng 2 tại Nga và 10 tàu tên lửa được lắp ráp tại Việt Nam. Việc cấp giấy phép hợp đồng bắt đầu từ năm 2010 và sẽ kéo dài tới năm 2016.
Viet Nam nhan 2 tau chien, 10 Su-30MK2 trong nam 2015-Hinh-2
 Hai tàu tên lửa Moniya sẽ được bàn giao cho hải quân trong năm nay.
Với tiêm kích Su-30MK2 và tàu tên lửa Molniya sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ vùng trời, vùng biển, các đảo của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh, phức tạp.
Nga hiện là đối tác truyền thống với Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác quân sự - kỹ thuật. Những năm gần đây, ước tính 2 bên đã ký kết tổng số hợp đồng trị giá hơn 4,5 tỷ USD, phía Nga đã chuyển giao những vũ khí hiện đại nhất, mới nhất cho Việt Nam. Đáng kể trong số này là việc Việt Nam mua hàng chục chiếc tiêm kích Su-30MK2 và 6 tàu ngầm phi hạt nhân Project 636.1 Varsavyanka (NATO gọi là Kilo) trị giá khoảng 2 tỷ USD.
Tháng trước, tàu ngầm Kilo thứ 3 mang tên HQ-184 Hải phòng đã chuyển tới căn cứ hải quân ở vịnh Cam Ranh. Hiện nay, Việt Nam đã nhận và đưa vào hoạt động 2 tàu Hà Nội và TP HCM. Việc chuyển giao dự kiến hoàn thành vào năm 2016.
Hoàng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)