Xử lý “ăn bớt” thuốc của bệnh nhân phong thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ “ăn bớt” thuốc tại Trung tâm Da liễu Hà Đông, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội yêu Sở Y tế cầu kiểm tra, xử lý ngay thông tin.

Liên quan đến vụ “ăn bớt” thuốc tại Trung tâm Da liễu Hà Đông, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ra Công văn số 5108/VP-VX, yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, xử lý ngay thông tin “Trung tâm Da liễu Hà Đông ăn chặn thuốc của bệnh nhân phong”.
Trước đó, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã có tờ trình gửi GĐ Sở Y tế Hà Nội, về kết quả xác minh một số nội dung phản ánh của cán bộ Khoa Điều trị nội trú – Trung tâm Da liễu Hà Đông và Khoa Điều trị nội trú thuộc trung tâm. 
Theo đó: “Trung tâm Da liễu Hà Đông chưa xây dựng được các quy trình, quy chế chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, Dược; chưa thực hiện đầy đủ các quy chế quản lý dược. Công tác kiểm tra định kỳ về việc thực hiện các quy chế chuyên môn của trung tâm đối với khoa điều trị nội trú chưa thường xuyên, chưa hiệu quả: Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Trung tâm (BS Hạnh – PGĐ phụ trách Trung tâm; BS Trình – PGĐ phụ trách khoa điều trị nội trú; Bs Xuân – trưởng phòng KHTH, DS Dương)…
Đồng thời, quản lý chưa chặt chẽ việc thực hiện các quy trình, quy chế chuyên môn trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, hồ sơ bệnh án, quy chế thường trực. Khoa Điều trị nội trú quản lý, cấp phát thuốc chưa đúng với quy định, chưa thực hiện đúng chuyên môn về điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân".
 Trung tâm Da liễu Hà Đông
Cũng theo tờ trình này, thanh tra sở đề xuất với Giám đốc sở kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với Ban lãnh đạo Trung tâm Da liễu Hà Đông, cụ thể là BS Hạnh – PGĐ phụ trách Trung tâm, BS Trình – PGĐ phụ trách Khoa Điều trị nội trú về việc để xảy ra các sai phạm trên. Đồng thời cũng chỉ đạo Trung tâm da liễu Hà Đông kiểm điểm những cá nhân vi phạm và báo cáo Ban Giám đốc Sở trước ngày 20/9/2013.
Trao đổi với Kiến Thức về vấn đề này, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc, đồng thời cũng không cung cấp thêm thông tin gì về vụ việc.
Trước đó, ngày 19/9 trả lời báo chí ông Nguyễn Việt Cường, khẳng định, nếu sự việc có thật là vi phạm đạo đức nghề nghiệp và Sở sẽ yêu cầu các cá nhân liên quan kiểm điểm và làm rõ sai phạm.
PGĐ Trung tâm Da liễu Hà Đông ông Vũ Văn Trình, cũng từ chối đưa ra bình luận về vụ việc, đồng thời cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan cấp trên điều tra làm rõ, kết luận cuối cùng sẽ được cơ quan thanh tra công bố.
Như báo điện tử Kiến Thức đã thông tin, chiều muộn ngày 14/8 tại Khoa điều trị nội trú, Trung tâm Da liễu Hà Đông (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội), một điều dưỡng đã phát hiện sai phạm trong cấp, phát thuốc cho bệnh nhân phong. Theo đó, số thuốc phát ra không trùng với bệnh án kê và kho dược đã phát.
Ngay sau đó, điều dưỡng viên này đã mời ông Nguyễn Quốc Hồng, Trưởng Khoa điều trị nội trú chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, ông Hồng nói, ngoài giờ hành chính, không làm việc. Ngay sau đó, điều dưỡng viên điện thoại trực tiếp cho ông Vũ Văn Trình, PGĐ Trung tâm Da liễu Hà Đông để báo cáo sự việc.
Lê Phương

Bình luận(0)