Thiếu tôn trọng cản trở giao tiếp với trẻ

Google News

(Kiến Thức) - Không ít phụ huynh ngạc nhiên khi đề cập đến vấn đề tôn trọng những quyết định, mong muốn, sở thích của con, bởi họ cho rằng, cha mẹ sinh ra con thì đương nhiên phải hiểu con muốn gì và những việc mình quyết định đều vì mong tốt cho con...

Ảnh minh họa. 

Cha mẹ đôi khi tự cho mình quyền quyết định thay con trong mọi vấn đề, từ mong muốn, nhu cầu, sở thích... bởi họ chủ quan nghĩ rằng mình hiểu con. Chính vì suy nghĩ đó, cha mẹ có thể vô tình có cách hành xử thiếu tôn trọng con cái, chẳng hạn như áp đặt, bắt buộc con phải làm theo những gì mình cho là tốt mà không hề hỏi ý kiến hay tìm hiểu xem liệu con có thích hay không. Chẳng hạn như quan niệm cho rằng học là tốt thế là cha mẹ luôn muốn nhìn thấy con đang ngồi ở bàn học. Hoặc lại thích con phát triển các môn năng khiếu, thế là cha mẹ ngay lập tức đăng ký cho con học đàn, học cờ... 

Có thể những suy nghĩ đó của cha mẹ sẽ gặp gỡ nhu cầu của trẻ và như thế thì kết quả sẽ rất tốt đẹp. Nhưng cũng có khi những lựa chọn của cha mẹ lại không phù hợp với mong muốn của trẻ và trở thành sự ép buộc thiếu tôn trọng. Điều này gây căng thẳng cho trẻ, thậm chí lâu dần sẽ dẫn đến việc trẻ luôn có thái độ chống đối, thù nghịch. Chính việc này sẽ là rào cản lớn trong giao tiếp với trẻ. 

Muốn giao tiếp với con, tốt nhất hãy chọn thời điểm thích hợp, tránh những lúc con đang bận tâm với những vấn đề khác như xem ti vi, chơi điện tử, hay nhắn tin... Điều quan trọng nhất trong giao tiếp với trẻ là làm sao để trẻ thực sự thích và hứng thú với cuộc giao tiếp đó thì giao tiếp mới có tác dụng. Và hãy luôn nhớ rằng việc giao tiếp với con cái sẽ không đạt kết quả nếu cha mẹ không có sự tôn trọng con. 

Trong cuộc sống hằng ngày, cha mẹ nên lắng nghe, quan sát, trao đổi để hiểu con, hiểu những tình cảm, tâm sự cũng như nguyện vọng, khả năng của con. Chính nhờ sự gần gũi, tình cảm yêu thương và tôn trọng con cái của cha mẹ mới giúp trẻ sẵn sàng giao tiếp và chia sẻ tâm tư với cha mẹ. Cũng chính nhờ vậy cha mẹ mới có thể dễ dàng uốn nắn, dạy bảo con phát triển nhân cách và khả năng học tập tốt.  TIN LIÊN QUAN BÀI ĐỌC NHIỀU
ThS Trần Mạnh Hoàng

Bình luận(0)