Quấn tã chặt gây chệch khớp háng ở trẻ sơ sinh

(Kiến Thức) - Một nghiên cứu mới đây tiết lộ quấn tã chặt có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở khớp háng cho trẻ sau này.

Trong khi nhiều bậc cha mẹ cho rằng phương pháp này có thể dỗ dành và giúp bé ngủ ngon thì nhiều nhà khoa học nhận định thói quen này có thể gây ra viêm khớp xương mãn tính và các bệnh lý ở hông khi trẻ tới tuổi trung niên.
GS Nicholas Clarke thuộc Bệnh viện Trường ĐH Southampton (Anh) cho biết những đứa trẻ bị chặt quấn tã dễ bị loạn sản khớp háng (DDH) - một rối loạn bẩm sinh rất phổ biến ở trẻ làm gia tăng nguy cơ phải thay khớp háng khi đến tuổi trung niên hoặc bị thoái hóa khớp khởi phát muộn.
Quấn tã chặt dễ gây chệch khớp háng ở trẻ sơ sinh.
Quấn tã chặt dễ gây chệch khớp háng ở trẻ sơ sinh.
Các bậc cha mẹ nên đảm bảo là tã lót đủ rộng để bé có thể co duỗi chân thoải mái trong 6 tháng đầu đời, GS Clarke nói.
Quấn tã hoặc quấn chăn bó chặt cả tay chân em bé đã từng rất phổ biến trước đây nhưng gần đây, thói quen này đã dần bị loại bỏ ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, cách làm này lại tăng 61% ở Anh trong những năm 2010-2011, còn ở Bắc Mỹ hiện nay cứ 10 trẻ thì có 9 trẻ bị quấn tã.
GS Clarke viết trên tạp chí Archives of Disease in Childhood: “Để khớp háng phát triển bình thường, hai chân của trẻ cần được để ở tư thế gấp ra ngoài ở khớp háng. Tư thế này cho phép khớp háng phát triển tự nhiên. Không nên quấn chặt để bắt chân của trẻ phải duỗi thẳng và ép sát vào nhau”.
Andreas Roposch - một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại bệnh viện Great Ormond Street - nói thêm: “Theo quan điểm của tôi, phụ huynh không nên quấn tã quá chặt cho con do nó tác động xấu đến sự phát triển hông trẻ”.
Loạn dưỡng khớp háng là một trong những rối loạn bẩm sinh hay gặp nhất và thường tự hết, nhưng việc quấn tã quá chặt có thể làm chậm quá trình này.
Truyền thống quấn tã trẻ em xuất hiện từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, được cho là mô phỏng lại trải nghiệm của các bé sơ sinh khi còn nằm trong bụng mẹ bằng cách tạo ra cảm giác ấm và an toàn với áp lực nhẹ lên toàn bộ cơ thể. Truyền thống này không còn xuất hiện ở các nước phương Tây nhiều thập kỉ trước do nhiều người lo sợ thói quen sẽ có những ảnh hưởng bất lợi đối với trẻ sơ sinh, tuy nhiên, phương pháp này hiện vẫn còn phổ biến tại khu vực Trung Đông.

Phẫu thuật thẩm mỹ ở Hà Nội đến đâu yên tâm nhất

(Kiến Thức) - Đây là những nơi chị em có được sự riêng tư, kín đáo cũng như không phải chịu cảnh xếp hàng chờ đợi như đến các khoa thẩm mỹ viện công.

Thực tế nhiều chị em phụ nữ muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng hầu như ai cũng muốn tìm đến các địa chỉ tư nhân để có được sự riêng tư, kín đáo cũng như không phải chịu cảnh xếp hàng chờ đợi như đến các khoa thẩm mỹ viện công. Cái chết thương tâm và hành vi dã man của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm nhiều chị em trở nên hoang mang cực độ, khi đứng trước chọn lựa có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Đi đâu để phẫu thuật làm đẹp để vừa đẹp, vừa an toàn. 
Muốn nâng ngực chị em nên vào bệnh viện
 Muốn nâng ngực chị em nên vào bệnh viện

Hoa đu đủ chữa ho

(Kiến Thức) - Ho thuộc phạm vi chứng khái thấu và để giải quyết chứng bệnh này có một cách thức rất độc đáo được sử dụng là dùng các loại hoa để làm thuốc.

Hỏi: Cháu nhà tôi bị ho, có người mách dùng hoa đu đủ cho cháu uống nhưng tôi không biết dùng loại hoa gì và cách thức dùng ra sao? - Nguyễn Thị An (Phú Xuyên, Hà Nội). 
 

Sữa chua có hàm lượng đường cao hơn chocolate

(Kiến Thức) - Nhiều sản phẩm sữa chua bán trên thị trường có chứa nhiều đường hơn một số loại đồ ăn nhanh chứa chocolate, thanh tra hàng tiêu dùng Hàn Quốc cho biết.

Việc tiêu thụ quá nhiều các loại sữa chua có hàm lượng đường cao có thể gây nên những vấn đề sức khỏe cho người tiêu dùng.
Việc tiêu thụ quá nhiều các loại sữa chua có hàm lượng đường cao có thể gây nên những vấn đề sức khỏe cho người tiêu dùng.
Kết luận trên được đưa ra sau khi cơ quan Nghiên cứu hàng tiêu dùng Hàn Quốc phân tích 45 sản phẩm sữa chua được sản xuất bởi 10 công ty trong nước khác nhau. Kết quả cho thấy, mỗi hộp sữa chua chứa trung bình 12,4 gam đường, nhiều hơn lượng đường có trong một miếng bánh chocolate.

Đọc nhiều nhất

Tin mới