Iran cấm bán tượng Phật

Google News

(Kiến Thức) - Giới chức trách ở Cộng hòa Hồi giáo Iran vừa ra lệnh tịch thu tượng Phật trong các cửa hàng và đưa vào danh sách cấm bán.

 Iran đang tịch thu hàng loạt tượng Phật tại các cửa hàng trong nước.

Việc tịch thu tượng Phật được coi biện pháp nhằm ngăn chặn việc truyền bá đạo Phật ở Iran.

Từ trước đến nay, Iran vẫn thường ra các lệnh cấm bán một số sản phẩm với lý do rằng cần giảm thiểu ảnh hưởng văn hóa phương Tây như búp bê Barbie và hình nhân trong bộ phim hoạt hình “The Simpsons”. Tuy nhiên, lệnh tịch thu tượng Phật trong các cửa hàng ở thủ đô Tehran được xem là biện pháp cứng rắn đầu tiên đối với biểu tượng tôn giáo phương Ðông.

Tờ nhật báo Arman trích dẫn lời phát biểu của ông Saeed Jaberi Ansari, quan chức cơ quan bảo vệ di sản văn hóa Iran. Ông cho biết, nhà chức trách nước này sẽ không cho phép tín ngưỡng tôn giáo được quảng bá qua những bước tượng như trên. Ông Ansari gọi các tượng Phật là biểu tượng của "cuộc xâm lược bằng văn hóa".

Ông không tiết lộ có bao nhiêu bức tượng đã bị thu hồi nhưng cho biết sẽ còn tiếp tục tịch thu các tượng bày bán ở cửa hàng trong chiến dịch “ngăn chặn” biểu tượng đạo Phật được phổ biến ở Iran.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
TIN LIÊN QUAN:
Nguyên Thảo (theo Guardian)

Bình luận(0)