“Nữ tướng” đời đầu của sàn chứng khoán Việt Nam

Google News

Người đứng đầu tại CTCP Cơ Điện Lạnh là bà Nguyễn Thị Mai Thanh đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc.

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) là đơn vị ghi nhận nhiều vị trí dẫn đầu: Công ty Việt Nam đầu tiên cổ phần hóa, đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng như đầu tiên phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài.

Người đứng đầu tại REE là bà Nguyễn Thị Mai Thanh hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Bà gắn bó với công ty từ năm 1982 ở vị trí Phó TGĐ và đến năm 1993 được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.

Ngoài bà Mai Thanh, con trai của bà là ông Nguyễn Ngọc Thái Bình hiện đang nắm giữ chức Giám đốc tài chính kiêm Thành viên HĐQT công ty. Ông Bình thuộc thế hệ 8X, ông chính thức gia nhập REE từ năm 2009.

Và ông Nguyễn Ngọc Hải, chồng bà Mai Thanh cũng là cổ đông lớn của REE khi sở hữu 14,707,880 cp tương đương tỉ lệ 6% vốn điều lệ, kết hợp với tỷ lệ sở hữu của cá nhân bà Mai Thanh là 4.1% thì hai vợ chồng đang sỡ hữu 10.1% vốn của công ty.

 Nguyễn Thị Mai Thanh

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Thanh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 25/12/1952

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Trình độ chuyên môn:

    Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Karlmarx-stadt CHDC Đức chuyên ngành Điện lạnh
    Khóa học quản lý doanh nghiệp tại Nhật
    Khóa huấn luyện và đào tạo cán bộ quản lý – Fulbright (Mỹ)

Quá trình công tác:
    1968 - 1975: Tham gia kháng chiến
    1975 – 09/1976: Học tiếng Đức tại Hà Nội
    09/1976 – 02/1982: Học đại học tại CHDC Đức
    02/1982 – 07/1987: Phó giám đốc XNLH thiết bị lạnh
    07/1987 – 1993: GĐ xí nghiệp cơ điện lạnh, đại biểu Quốc hội khóa VIII
    1993 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP cơ điện lạnh REE

Các chức vụ khác:
    Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ và kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E
    Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản R.E.E
    Thành viên HĐQT Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance)

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại REE:
Tính đến ngày 27/11/2012, cá nhân bà Mai Thanh sở hữu 9,942,346 cp (4.1% vốn). Ngoài ra, chồng bà, ông Nguyễn Ngọc Hải cũng nắm giữ 14,707,880 cp, tương ứng 6% vốn điều lệ của công ty.

CTCP Cơ Điện Lạnh - REE:
CTCP Cơ Điện lạnh tiền thân là Xí nghiệp Quốc doanh Cơ Điện lạnh, thành lập năm 1977 và được chuyển thành Công ty cổ phần vào năm 1993, là đơn vị thí điểm đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh được chuyển thể từ Doanh nghiệp Quốc doanh thành Công ty cổ phần.

Ngoài ra, REE còn là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán vào 28/07/2000, doanh nghiệp còn lại là SAM.

Lĩnh vực hoạt động chính ngay từ khi mới thành lập của REE là dịch vụ cơ điện cho các công trình công nghiệp, thương mại và dân dụng, sản xuất kinh doanh máy điều hòa không khí Reetech, sản phẩm gia dụng, tủ điện, sản phẩm cơ khí điện lạnh. Kể từ năm 2008 công ty cũng chen chân vào lĩnh vực bất động sản thông qua dự án khu văn phòng cho thuê E.town. Đến năm 2010 thì công ty mở rộng đầu tư vào các ngành cơ sở hạ tầng điện, nước.


Trong cơ cấu cổ đông của REE, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 43%, tỷ lệ này năm trước chỉ là 37%. Cổ đông nước ngoài lớn nhất là Platinum Victory Pte Ltd (công ty con sở hữu 100% bởi Jardine Cycle & Carrige Limited) nắm giữ 27,541,240 cổ phần tương ứng 11,26%.

Ban đầu REE chỉ có vốn điều lệ 16 tỷ đồng, trải qua nhiều lần tăng vốn đến 06/2011 số vốn điều lệ của REE là 2,446.4 tỷ đồng và số vốn này được duy trì cho đến thời điểm hiện tại.


Quy mô REE gồm công ty mẹ, 7 công ty con, 11 công ty liên kết và 1 công ty đồng sở hữu. Trong 9 tháng đầu năm 2012, hoạt động từ liên doanh liên kết mang lại cho REE khoản lỗ 8 tỷ đồng. Còn nguồn doanh thu từ công ty con giúp nâng cao doanh thu hợp nhất lên 1,736 tỷ đồng, trong khi doanh thu công ty mẹ cả 3 quý là 341 tỷ đồng, song lãi ròng hợp nhất lại chỉ tăng thêm 60 tỷ đồng so với lãi ròng của riêng công ty mẹ (419.7 tỷ đồng).


Nhìn chung, REE vẫn đạt được kết quả kinh doanh khá ấn tượng vào 9 tháng đầu năm. Doanh thu ghi nhận 1,735.71 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ năm trước và lãi ròng 481.11 tỷ đồng tăng gấp rưỡi.



TIN BÀI LIÊN QUAN:

BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Theo Vietstock

Bình luận(0)