Chết vì biến chứng do nhện cực độc cắn

(Kiến Thức) - Mới đây, tại bang Florida (Mỹ), một người đàn ông đã tử vong do nhện độc cắn sau 6 tháng điều trị ở bệnh viện.

Cách đây 6 tháng, một bệnh viện ở bang Florida (Mỹ) đã tiếp nhận một ca  cấp cứu do nhện độc cắn. Tuy nhiên, bệnh nhân đó đã tử vong sau 6 tháng điều trị tại viện bởi những biến chứng mà nọc độc của nhện gây ra. Đây được cho là trường hợp tử vong hiếm gặp bởi loại độc arachnid của nhện.
Bệnh nhân bị tử vong được xác nhận là Ronald Reese, 62 tuổi, sống tại Lakeland (Hoa Kỳ), đã điều trị tại bệnh viện trong suốt 6 tháng vì bị nhện cắn ở cổ. Ban đầu, các bác sỹ không phát hiện ra loại nhện đã gây ra điều này. Nhưng với những gì xuất hiện xung quanh vết cắn, bác sỹ xác định rằng đó là loại nhện nâu sống ẩn dật lâu năm.
 
Loại nhện nâu này sống tại miền Trung và miền Nam Hoa Kỳ với số lượng không lớn. Vết cắn của nhện không lớn, chỉ là một vết đỏ nhỏ không sưng tấy, thậm chí không làm ảnh hưởng tới các mô xung quanh. Vậy mà nọc độc của nó khi ngấm vào trong cơ thể đã gây ra hậu quả khôn lường. Các mô xung quanh vết cắn dần bị hóa lỏng và khiến người bị cắn chết dần chết mòn hoặc là phục hổi chậm.
Năm 2013, một bé gái 10 tuổi ở New Mexico đã bị loại nhện này cắn, vết thương đã lan rộng ra tới 5 cm và phải mất 56 ngày tại bệnh viện để điều trị. Nhưng, trường hợp tử vong vì loại nhện này rất hiểm, mới chỉ có 2 ca tử vong trong 2 năm 2005 và 2010.

Tăng nguy cơ ung thư khi mất người thân?

(Kiến Thức) -Sự ra đi của một người có thể là nguyên nhân gián tiếp làm suy giảm khả năng đề kháng bệnh tật của những người còn lại trong gia đình

Sự ra đi của một thành viên trong gia đình không chỉ mang đến nỗi đau mất mát cho những người ở lại mà còn là một tác nhân gián tiếp làm giảm khả năng đề kháng bệnh tật của họ - từ các bệnh cảm mạo thông thường đến ung thư. Đặc biệt, sự ảnh hưởng này diễn ra mạnh mẽ nhất ở sáu tháng đầu tiên sau cái chết của người thân trong gia đình.
Nhận định này xuất phát từ những cái “tang trùng” nổi tiếng như sự ra đi của bà Audrey ở tuổi 67 ngay sau đám tang chồng bà là cựu thủ tướng Anh James callaghan 11 ngày; hay cái chết của vợ danh ca Johnny Cash vì tiểu đường năm 2003 sau bốn tháng đám tang Johnny.

Ung thư buồng trứng có thể được loại bỏ sớm

(Kiến Thức) - Những người phụ nữ có nguy cơ ung thư buồng trứng cao hơn so với những người khác khi trong gia đình họ đã từng có người mắc bệnh này.

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, phụ nữ mang gen BRCA1 và BRCA2sẽ có nguy cơ bị ung thư buồng trứng cao hơn. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra gen này trong cơ thể người phụ nữ một cách sớm nhất có thể thì các tế bào ung thư buồng trứng sẽ được loại bỏ. Bác sỹ Steven Narod tại trường đại học Toronto, Canada cho biết: “Khi được phát hiện sớm nguồn gen gây ung thư và có cách loại bỏ tế bào ung thư kịp thời thì nguy cơ ung thư ở phụ nữ sẽ giảm 77%”
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Angelina Jolie là một ví dụ điển hình cho việc phát hiện sớm gen ung thư BRCA1 trong cơ thể và các tế bào ung thư đã được loại bỏ. Lật lại lịch sử gia đình của Angelina Jolie thì mẹ của cô cũng qua đời vì bệnh ung thư buồng trứng khi mới 56 tuổi.

Hạch nổi là ung thư di căn?

(Kiến Thức) - Hạch nổi điều trị không hết hẳn cần phải theo dõi và tái khám.

Trieu chung cua benh ung thu hach di can
Ảnh minh họa. 

Hỏi: Tôi năm nay 24 tuổi. Cách đây 2 tháng, tôi phát hiện mình bị nổi hạch ngay nách và cổ. Đi khám dược bác sĩ kê thuốc cho uống và đã hết triệu chứng này. Tuy nhiên, hai ngày nay, nách và cổ tôi lại tiếp tục nổi hạch có kích thước 5x8mm. Vậy xin hỏi có nguy hiểm không, có phải đây là một dạng di căn của bệnh ung thư không? Email: totrang43@gmail.com.

Đọc nhiều nhất

Tin mới