Hàn Quốc tái hiện chiến dịch chiếm lại Seoul

Google News

(Kiến Thức) - Hôm 15/9 Quân đội Hàn Quốc tổ chức tái diễn cuộc đổ bộ lịch sử  mang tên "Chiến dịch đổ bộ Incheon" tái chiếm thủ đô Seoul.

Chiến dịch đổ bộ Incheon mang mật danh "Chiến dịch Chromite" là một trận đánh đổ bộ tấn công đảo Wolmido, bắt đầu từ 15/9/1950, đã giúp Hàn Quốc và Mỹ tái chiếm thủ đô Seoul hai tuần sau đó từ Quân đội Triều Tiên.
Trong cuộc tái diễn ngày thứ 2 vừa qua, Quân đội Hàn Quốc đã có một chương trình biểu diễn quân sự với tàu chiến, máy bay và khối lính Thủy quân lục chiến để vinh danh thành công của "chiến dịch Incheon"

Bắc Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ sự kiện này và cho rằng Hàn Quốc nên cẩn trọng điều này.

Tuấn Lê

Bình luận(0)