Cách xử lý khó thở khi mắc bệnh hiểm nghèo

Google News

Nguyên nhân khó thở ở các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo chủ yếu do co thắt phế quản, thiếu oxy máu, viêm phổi, nghẽn mạch phổi, thiếu máu...

- Hỏi: Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thường khó thở, khi đó nên xử lý thế nào? 
Mai Thị Lý (Phú Thọ).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TS.BS Nguyễn Kim Lưu, Bệnh viện 103 trả lời:
Tỷ lệ khó thở ở các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo chiếm từ 12 - 17%. Nguyên nhân chủ yếu do co thắt phế quản, thiếu oxy máu, viêm phổi, nghẽn mạch phổi, thiếu máu...
 
Tùy từng nguyên nhân mà có cách xử lý cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân bị các vấn đề về phổi thì cần điều trị kháng sinh, điều trị phù phổi bằng thuốc lợi tiểu... Nếu bị thiếu máu nặng thì cần truyền máu.
 
Để phòng bệnh thì người bệnh tránh lo âu, nên nằm trong phòng thoáng mát, hạn chế nhiều người trong phòng.
PV (ghi)
[links()]

Bình luận(0)