Nhạc sĩ Thế Song - cha đẻ ca khúc “Nơi đảo xa” qua đời

Google News

(Kiến Thức) - Nhạc sĩ Thế Song - tác giả của ca khúc nổi tiếng "Nơi đảo xa" qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Con trai nhạc sĩ Thế Song vừa chia sẻ: "Vậy là bố đã đi hết con đường dương gian rồi bố nhỉ".

>>> Mời quý độc giả xem video "Trọng Tấn hát ca khúc Nơi đảo xa". Nguồn Youtube:
Sau thời gian điều trị bệnh, nhạc sĩ Thế Song qua đời vào lúc 18h5, ngày 20/5, thọ 85 tuổi. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Thế Hiển - con trai nhạc sĩ Thế Song chia sẻ: "Vậy là bố đã đi hết con đường dương gian rồi bố nhỉ??? Con sẽ rất nhớ bố. Bố lên một chuyến tàu mới để ra khơi bố nhé!!!".
Nhạc sĩ Thế Song sinh năm 1933, tại Hà Nội. Từ năm 1955, ông là diễn viên tại Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó là cán bộ biên tập âm nhạc của Đài. Ông tự học hòa thanh, phối khí và lý luận âm nhạc. Bên cạnh sáng tác, ông dàn dựng các tiết mục âm nhạc trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục cộng tác với ban biên tập âm nhạc của Đài. Nhạc sĩ Thế Song được tặng giải thưởng Nhà nước ngày 20/5/2017.
Nhạc sĩ Thế Song. Ảnh Người Lao Động 
Trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Thế Song, ông viết gần 600 ca khúc gồm nhiều đề tài, thể loại khác nhau.
Ngoài ca khúc nổi tiếng "Nơi đảo xa", ông còn có nhiều ca khúc khác cùng đề tài như: Ngôi nhà lính đảo, Biển mưa, Biển chuyện tình hóa đá, Hoa hồng biển đảo, Mênh mang Trường Sa, Tình em theo cánh sóng, Hát từ vùng gió xoáy, Hòn mưa...
Năm 2008, nhạc sĩ Thế Song bị tai biến mạch máu não nhẹ sau đó sức khỏe hồi phục. Năm 2014, ông bị tai biến lần 2 và liệt nửa người.
Trước thông tin nhạc sĩ Thế Song qua đời, nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn. Ca sĩ Trọng Tấn viết: "Nơi đảo xa - là bài hát hay nhất về biển đảo quê hương của nhạc sĩ Thế Song. Ông viết không nhiều nhưng tác phẩm của ông là niềm tự hào của mỗi người dân yêu biển. Vĩnh biệt ông".
Hồng Khoa

>> xem thêm

Bình luận(0)