Thanh Hóa: Bắt giữ nửa tấn nội tạng động vật hôi thối

Google News

Công an Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, bắt giữ xe khách vận chuyển nửa tấn nội tạng động vật và bì lợn đã bốc mùi hôi thối.

Thanh Hoa Bat giu nua tan noi tang dong vat hoi thoi
Lái xe Nguyễn Hoàng Hoan và bì nội tạng bốc mùi.
Vào khoảng 10h30 ngày 5/10, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, đội cảnh sát trật tự, thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, bắt giữ xe khách vận chuyển nửa tấn nội tạng động vật và bì lợn đã bốc mùi hôi thối.
Theo đó, vào thời gian trên, đội CSTT do Trung tá Nguyễn Quang Trung làm đội trưởng đã phát hiên xe khách mang biển kiểm soát 16M – 4027 treo logo của Xí nghiệp tập thể thương binh 558, do ông Nguyễn Hoàng Hoan (sinh năm 1961, trú tại Đại Bản, An Dương, TP.Hải Phòng) điều khiển có dấu hiệu vi phạm trật tự giao thông.
Dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 6 bao tải, trong đó có 3 bao chứa nội tạng động vật, 3 bao tải chở bì lợn, với tổng trọng lượng khoảng 500 kg. Tất cả số hàng trên đều đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Hoàng Hoan đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp lệ nào liên quan đến số hàng nói trên, đồng thời khai nhận chở thuê cho một chủ hàng từ TP.Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ.
Thanh Hoa Bat giu nua tan noi tang dong vat hoi thoi-Hinh-2
Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ nửa tấn nội tạng thối.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật, đồng thời làm thủ tục bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý theo pháp luật. Chiều cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức tiêu hủy số thực phẩm bẩn nguy hại nói trên theo quy định.
Theo Lao động

Bình luận(0)