Nữ Việt kiều tốc váy trước mặt CSGT Bắc Giang

Google News

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 28/11 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Thời điểm trên, người phụ nữ tên TH (25 tuổi, quê Lục Nam, Bắc Giang, là Việt kiều Mỹ) điều khiển xe ô tô màu đỏ BKS 31Y-5155 tới gần chốt trực của CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang. Tại đây, TH tốc váy, cởi quần áo trước mặt CSGT. Vụ việc kéo dài gần một tiếng đồng hồ, ngay giữa quốc lộ nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
 
Chiều 29/11, TNO dẫn lời Đại tá Đỗ Hồng Truyền, Trưởng phòng CSGT tỉnh Bắc Giang, xác nhận sự việc trên là có thật. Tuy nhiên, Đại tá Truyền cho hay bản chất câu chuyện lại không phải như một số thông tin trên mạng đưa trước đó.
“Sau khi nhận được thông tin trên mạng, tôi đã cho anh em kiểm tra và báo cáo lại. Đối tượng này là nam nhưng sau khi sang Mỹ đã chuyển giới thành nữ” - Đại tá Truyền nói và khẳng định việc đối tượng lột váy áo không phải do cự cãi với CSGT về chuyện bị dừng xe thổi phạt. “Đối tượng muốn khoe hàng, cho mọi người biết có cơ thể đẹp nhưng đứng gần nơi CSGT đang làm việc nên gây ra sự hiểu lầm. Sự việc xảy ra rất nhanh, anh em chưa kịp phản ứng thì đối tượng đã bỏ lên xe đi mất” - ông Truyền nói.
Theo Pháp Luật

Bình luận(2)

Minh Hiền

phan thanh lâm

thì ra các anh gặp phải thằng gây mất nết..

Minh Hiền

phan Hùng

Hành động lỗ mãng biến thái . csgt của mình đã thiếu bản lĩnh xử lý tình huống , nếu là cs nước ngoài chắc chắn hành động của người ( biến thái ấy bị bắt về tội cố ý gây hiểu lầm cho người thi hành công vụ , và gây phản cảm , mất thuần phong mỹ tục nơi công cộng ) Rất buồn là csgt vn chỉ nhằm vào lỗi , hoặc cố tình bắt bẻ để phạt lỗi không đáng của người dân . tôi đã từng là cshs 10 năm , nhiều khi đi ngoài đường chứng kiến rất nhiều trường hợp csgt xử rất vô lý , vô cảm . chính vì thế mới có những người dân có thái độ không tôn trọng , khiếm nhã với csgt !