Hiếp hụt, gã trai sát hại dã man cô bé chăn trâu

Google News

Được bé gái rủ đi tìm trâu, thấy vắng người, Vinh nổi cơn thú tính, cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bị kháng cự, y liền ra tay sát hại cô bé...

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa phá thành công vụ án sát hại dã man bé gái chăn trâu rồi phi tang xác, xảy ra tại xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và bắt khẩn cấp đối tượng Lò Văn Vinh (SN 2000, trú tại tổ dân phố Bản Các, thị trấn Tủa Chùa).
Hiep hut, ga trai sat hai da man co be chan trau
Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ án. 
Trước đó vào chiều 10/12, Công an huyện Tủa Chùa nhận được đơn trình báo của chị Cà Thị Ngoan (SN 1967, trú tại tổ dân phố Bản Các, thị trấn Tủa Chùa) về việc con gái chị là Lò Thị Thoa (SN 2001) lên đồi tìm trâu nhưng không thấy về. Khi gia đình đi tìm thì phát hiện cháu Thoa đã tử vong tại khu vực bản Huổi Lếch, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa.
Hiep hut, ga trai sat hai da man co be chan trau-Hinh-2
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Tủa Chùa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ hung thủ gây án là Lò Văn Vinh và bắt khẩn cấp đối tượng này.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vinh khai nhận, chiều 9/12, hắn lên khu vực đồi thông Bản Các tìm trâu thì gặp cháu Thoa và được cô bé rủ đi tìm trâu cùng. Khi đến khu vực vắng vẻ thuộc bản Huổi Lếch, xã Mường Báng, hắn nổi cơn thú tính định cưỡng hiếp Thoa nhưng cô bé phản ứng kiên quyết nên đối tượng không thực hiện được hành vi đồi bại.
Sợ cháu Thoa tố cáo, Vinh nảy sinh ý định giết nạn nhân để bịt đầu mối. Sau đó, Vinh dùng hai tay siết cổ, dùng một cây củi đập vào gáy và dùng đá đánh liên tiếp vào mặt nạn nhân. Khi thấy cô bé không còn cử động, Vinh lột áo khoác ngoài của cháu Thoa buộc vào cổ, mặt rồi siết chặt. Cuối cùng đối tượng kéo xác nạn nhân vứt xuống một cái hố dùng lá cây, đất đá lấp lên trên hòng phi tang xác.
Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Theo Báo Đất Việt

Bình luận(0)