Cháu bé 11 tuổi bị hai “dê già” hàng xóm hại đời

Google News

Bốn ngày trước khi tòa xét xử Nguyễn Văn Thảo tội hiếp dâm, gia đình phát hiện ông già gần 70 tuổi cũng thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu.

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giam bị can Vũ Văn Vui (69 tuổi, ngụ xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) để điều tra về tội Hiếp dâm trẻ em.
Hanh vi hiep dam tre em cua hai lao de gia hang xom
Bị can Vũ Văn Vui tại công an. Ảnh do công an cung cấp.
Trước đó, ngày 14/3, mẹ bé H. (11 tuổi) có đơn tố giác đến công an, cho là Vui có hành vi hiếp dâm con gái. Vào cuộc, công an huyện Chư Sê phát hiện, tháng 9/2014, Vui đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu bé.

Hanh vi hiep dam tre em cua hai lao de gia hang xom-Hinh-2
Bị cáo Nguyễn Văn Thảo bị phạt 17 năm tù vì 3 lần hiếp dâm cháu bé. Ảnh: Lữ Quỳnh Loan.
Đáng lưu ý, vào tháng 9/2013, bé H. từng bị Nguyễn Văn Thảo (56 tuổi, ngụ xã Chư Pơng) dụ dỗ cháu bằng bánh, trái, tiền 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Xét xử vào ngày 18-3 vừa qua, toà án tỉnh Gia Lai phạt Thảo 17 năm tù.

Gia đình bé H. thuộc dạng nghèo nhất xã, bố bỏ đi, mẹ bệnh quanh năm, anh trai lớn tật nguyền…
Theo Pháp Luật TP HCM

>> xem thêm

Bình luận(0)