Cha con “người rừng” đi trồng rừng

Google News

Hai cha con "người rừng" được Hội phụ nữ huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) hỗ trợ 1.350 cây keo giống để trồng rừng.

Sáng 9/9, Hội phụ nữ huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã hỗ trợ cho hai cha con già Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (44 tuổi), từng sống trong rừng sâu gần 40 năm, 1.350 cây keo giống để trồng rừng.
 Anh Lang gánh keo giống đi trồng.
Anh con trai út Hồ Văn Tri cho biết, xuất viện trở về nhà, sức khỏe ông Thanh đã bình phục. Đến nay, cả hai cha con đã dần hòa nhập với cuộc sống mới. Ngôi nhà của cha con già Thanh hiện cũng đang được tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, vật liệu xây dựng.
Sau khi nhận số keo giống, anh Lang đã cùng đưa keo giống lên rẫy để trồng.
Từ khi từ rừng trở về làng hôm 7/8, hai cha con ông Thanh được các cá nhân, đơn vị ủng hộ và cam kết ủng hộ số tiền trên 200 triệu đồng để làm nhà, ổn định cuộc sống. Sau khi xây xong nhà, số tiền còn lại sẽ được địa phương làm sổ tiết kiệm cho hai cha con.
Anh Tri cho hay, cách đây mấy ngày, anh và một số người dân đã đưa anh Lang về thăm các căn chòi trong rừng - nơi ở cũ của hai cha con già Thanh, anh Lang không phản ứng gì và trở lại làng chứ không đòi ở lại rừng như trước đây.
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)