Bị đâm trọng thương, thiếu úy công an vẫn đuổi tên trộm

Google News

(Kiến Thức) - Bị tên trộm dùng dụng cụ phá khóa đâm trọng thương, thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào vẫn truy đuổi đến cùng và bắt được y.

Khoảng 10h30 ngày 14/12 tại xóm 8, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Ngêệ An, thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào, cán bộ đội hình sự công an huyện Nam Đàn, cùng đồng đội đã phát hiện hai thanh niên đang dùng vam phá khóa để đánh cắp một chiếc xe máy Wave Anpha. Họ lập tức truy đuổi, vây bắt hai tên trộm. Dù tổ công tác đã bắn chỉ thiên yêu cầu dừng lại nhưng chúng vẫn chạy.
 Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào.
Truy đuổi hơn 1 km, thiếu úy Hào tiếp cận được một tên, khống chế y để đưa về cơ quan công an. Tuy nhiên, tên trộm chống cự rồi bất ngờ cầm chiếc vam phá khóa hình chữ T đâm vào bụng thiếu úy Hào. Dù rất đau đớn, anh vẫn cố gắng truy đuổi bằng được và khoảng 50 mét sau đó đã bắt được tên trộm. 
Tên trộm này là Lê Quốc Tuấn, 26 tuổi; đồng phạm tên Sơn, cùng trú tại xóm 3, xã Sơn Trà. Hương Sơn, Hà Tĩnh. Chiếc xe bị trộm bất thành là của anh Bùi Đình Trung, 24 tuổi, trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
 Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào đang được điều trị tại bệnh viện.
Ngay sau đó, thiếu úy Hào được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu. Đánh giá tổn thương khá nghiêm trọng, các bác sĩ chuyển anh xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương vùng phổi, chảy dịch ở mạn sườn bên trái, sức khỏe rất yếu. Anh đang được điều trị tích cực và truyền dịch.
Nhật Quang

Bình luận(0)