Bắt quả tang 2 trẻ em ném đá vào xe khách

Google News

Hai trẻ em ném đá vào xe khách giường nằm làm vỡ kính đang lưu thông trên đường, khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Bat qua tang 2 tre em nem da vao xe khach
Hai trẻ em ném đá vào xe khách. Ảnh nhà xe cung cấp.  
Tối 4/7, ông Phạm Văn Niên, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Tân Niên cho biết, vào lúc 20 giờ 40 phút, xe khách giường của công ty lại bị ném đá khiến 1 tấm kính bị vỡ.
Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS: 60B-01838 do tài xế Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1976, ngụ tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu thông trên đường DT747 hướng Đồng Nai – Gia Lai. Khi đến đoạn đường qua phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì bị 2 trẻ em ném đá vào xe khách, khiến 1 tấm kính phía bên tài bị vỡ, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.
Ngay sau đó, tài xế và hành khách đã truy bắt được 2 thiếu niên 10 và 13 tuổi giao cho công an phường xử lý.
Bat qua tang 2 tre em nem da vao xe khach-Hinh-2
Nhà xe phải dán vị trí kính vỡ để đi tiếp. Ảnh nhà xe cung cấp. 

Cũng theo ông Niên, khi giao đối tượng cho công an, mặc dù có mặt cha mẹ các em nhưng họ không nhận con vì sợ liên lụy. “Thời gian gần đây, các xe của Tân Niên thường xuyên bị ném đá, gây thiệt hại tài sản, đe dọa sức khỏe, tính mạng của lái xe và hành khách. Chúng tôi đã nhiều lần bắt được các đối tượng ném đá giao cho công an nhưng phần lớn chỉ bị xử lý hành chính vì chưa đủ tuổi", ông Niên cho biết thêm.
Theo Người lao động

Bình luận(3)

Minh Hiền

chieuly

nhỏ mà đã đi gây hại cho cộng đồng rồi,cha với mẹ lại không dám nhận con vì sợ liên lụy,cái ngữ ấy đem nhốt cải tạo 2 năm cho hết ngu não

Minh Hiền

TS

Sao không nhận được, nói như giởn chơi vậy? Dẫn nó về trụ sở, CA phường xã khóm ấp đâu xác định cha mẹ nó là ai mời lên bảo lãnh xử lý? Chuyện có tí xíu không biết xử lý thế nào sao?

Minh Hiền

LE PHONG

chat tay tui no cho no biet so