9X Nghệ An rút dao chém CSGT vì không xin được giấy tờ xe

Google News

Rút dao chém CSGT vì không xin được giấy tờ xe, đối tượng Trần Đăng Hiếu (Nghệ An) đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Chiều 18/5, đại tá Lê Xuân Điệp - trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) - cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đăng Hiếu (20 tuổi, ngụ xã Kim Thành, huyện Yên Thành) về tội “chống người thi hành công vụ”.
9X Nghe An rut dao chem CSGT vi khong xin duoc giay to xe
Ảnh minh họa. 
Hiếu là người dùng dao chém CSGT làm bị thương đại úy Ngô Trí Song và trung úy Nguyễn Thế Anh, phải vào viện sơ cứu.
Trước đó chiều 16/5, CSGT Công an huyện Yên Thành dừng một chiếc xe máy chở ba, cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm.
Tổ tuần tra đã lập biên bản và tạm giữ giấy tờ xe. Sau đó, những người vi phạm điện thoại nhờ Hiếu cùng đi xin hộ giấy tờ.
Hiếu và những người này gặp tổ tuần tra để xin lại giấy tờ nhưng bị từ chối, Hiếu đã có lời lẽ xúc phạm tổ tuần tra và rút dao chém đại úy Ngô Trí Song và trung úy Nguyễn Thế Anh bị thương.
Sau khi chống người thi hành công vụ Hiếu bỏ trốn và 17/5 đến Công an huyện Yên Thành đầu thú.
Theo Doãn Hòa/ Tuổi Trẻ

Bình luận(0)