Nổ ở bến xe Hùng Vương: hành khách mang theo hóa chất

Google News

Công an TP Cần Thơ cho biết: bước đầu La Hoàng Sang (1 trong 3 người bị thương) thừa nhận có mang theo 1kg KCL03, 1 kg bột than hoạt tính, 0,5 kg lưu huỳnh và 1 chai keo dán sắt 502.

Ngày 1-3, liên quan đến vụ nổ ở nhà chờ xe Phương Trang tại bến xe Hùng Vương (Cần Thơ) làm 3 người bị thương, thượng tá Võ Văn Thăng - Chánh văn phòng Công an TP Cần Thơ cho biết: bước đầu La Hoàng Sang (1 trong 3 người bị thương) thừa nhận có mang theo 1kg KCL03, 1 kg bột than hoạt tính, 0,5 kg lưu huỳnh và 1 chai keo dán sắt 502.

 Hình ảnh sau vụ nổ ở nhà chờ xe Phương Trang (bến xe Hùng Vương, TP Cần Thơ)

Sang khai lên mạng Internet biết được công thức trộn các loại hóa chất này làm cháy, tạo kết tủa màu trắng trên mặt đất nên dự tính mua các hóa chất này về làm thử nghiệm chơi. Không ngờ trong khi chờ xe về TP.HCM thì các hóa chất này bất ngờ phát cháy, kèm theo tiếng nổ.

Cơ quan Công an TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp cùng Bộ chỉ huy quân sự và các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)