Con trai Công tử Bạc Liêu được cấp nhà 300 triệu

Google News

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tặng căn nhà trị giá 300 triệu đồng cho ông Trần Trinh Đức, con trai của công ty Bạc Liêu.

Ngày 3/2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tặng nhà cho ông Trần Trinh Đức - con trai của ông Trần Trinh Huy, người được mệnh danh là công tử Bạc Liêu, con trai của ông Hội đồng Trần Trinh Trạch – một địa chủ giàu có bậc nhất Nam Bộ trước ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Căn nhà trong dự án khu dân cư Thiên Long, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu có diện tích 4mx16m, có sân trước, sân sau, 2 phòng ngủ, bếp ăn, được cất theo kiểu “chìa khóa trao tay” có tổng giá trị trên 300 triệu đồng.

Ông Trần Trinh Đức suốt thời trẻ sống ở Sài Gòn, trải qua nhiều biến động thăng trầm, về già trắng tay mới trở về quê hương để kiếm kế sinh nhai trong điều kiện không nghề nghiệp, không tài sản và không có hộ khẩu thường trú tại Bạc Liêu.
Ông Trần Trinh Đức.


Sau khi bị Công ty du lịch sinh thái Hồ Nam, Bạc Liêu cho nghỉ việc (1-1-2013), ông Đức ngày ngày ra căn nhà công tử Bạc Liêu,  hiện nay là nhà hàng - khách sạn Công tử Bạc Liêu để uống cà phê, vừa hoài cổ vừa nói chuyện phục vụ khách du lịch.

Nhận được nhà do tỉnh tặng, ông Đức tỏ ra vô cùng vui mừng vì đã nhiều năm lang thang, nay mới có được căn nhà khi tuổi đã xế chiều.

Dù đã có nhiều cố gắng trong việc vận động chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, nhà cho người nghèo, nhưng hiện tại Bạc Liêu mới chỉ xây dựng trên 8.300 căn nhà cho người nghèo, trung bình mỗi căn 25 triệu đồng.

Hiện vẫn còn rất nhiều hộ gia đình chính sách, hộ nghèo còn ở trong những căn nhà tạm hoặc những căn nhà tình nghĩa, tình thương cần sửa chữa. Trước tình trạng này, Sở Xây dựng đề nghị TƯ cấp thêm 3,7 tỉ đồng để xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
TIN LIÊN QUAN:



Theo Tiền Phong

Bình luận(0)