Mới ra tù, mang súng K59 “đi chơi”... gặp ngay 141

Google News

(Kiến Thức) - Vừa ra tù, dùng chứng minh thư giả để "tránh" công an nhưng đối tượng Dũng lại mang khẩu K59 cùng gần 50 nghìn đô "đi chơi" nên sa lưới 141.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 3/2, tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), bất ngờ phát 2 nam thanh niên điều khiển xe ô tô Huynhdai Getz mang BKS: 30T – 9639 có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính theo đúng luật định.

 Đối tượng Ngô Xuân Dũng

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp trước trên ghế phụ của xe một khẩu súng K59 và một số lượng lớn ngoại tệ (khoảng 50 nghìn đô la Mỹ). Hai nam thanh niên liền bị tạm giữ. Trong khi tổ công tác xác minh, đối tượng ngồi ghế phụ khai tên là Đào Đức Kiên (SN 1975,  ở Hưng Yên), còn người cầm lái là Tống Bá Quân ở nhà A4 – Phòng 412, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quân khai được Kiên thuê chở từ Thụy Khuê về Quảng Bình với giá 6 triệu đồng và trước đó quen Kiên qua một người bạn. Do gần Tết cần tiền nên Quân thuê lại chiếc xe tự lái của Công ty TNHH TM & Du lịch Long Loan.

Thấy còn các nghi vấn nên tổ công tác đưa cả 2 đối tượng về phòng cảnh sát hình sự để xác minh. Đến Phòng cảnh sát hình sự PC45 công an Hà Nội, các cán bộ chiến sỹ nhận ra đã từng bắt đối tượng khai tên Kiên trong một vụ án trước đó.

 Tang vật bắt giữ từ đối tượng Dũng

Đối tượng Kiên đã phải cúi đầu thú nhận hành vi dùng chứng minh thư giả và khai nhận tên thật là Ngô Xuân Dũng (SN 1978, ở  Ninh Sơn, Hoa Lư, Ninh Bình), hiện nay ở số 1A ngõ 20, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Lúc này, hồ sơ của hắn lại lộ rõ vừa mới mãn hạn tù từ tháng 8 vừa qua, thụ án cũng vì tội tàng trữ vũ khí. Còn số tiền hắn khai nhận là vừa mới nhận của một người quen để nhờ chuyển hộ.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm sáng tỏ động cơ, mục đích và vai trò của Dũng và Quân.  

TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU

Tiến Dũng

Bình luận(0)