Vị thuốc trị 2 thể của chứng tiêu chảy

Google News

(Kiến Thức) - Theo Đông y, 2 thể bệnh tiêu chảy hay gặp là thể thương thực và thể can mộc khắc tỳ thổ khiến người bệnh rất khó chịu mà hay tái phát. Các vị thuốc Nam dưới đây giúp bạn khắc phục 2 chứng bệnh này.

 
Thể thương thực: Biểu hiện tiêu chảy sau khi ăn nhiều thịt cá, bụng đầy đau đi cầu, khi nôn ói xong bớt đau... Phép trị: Tiêu thực hòa vị trừ thấp, nên dùng một trong các bài sau đây.
+ Sơn tra 15g, thần khúc 12g, lá mơ 12g, kê nội kim 8g các vị sao vàng sắc uống.
+ Sa nhân 6g, bạch khấu nhân 8g, xa tiền tử 12g tán nhỏ, uống 12g/3 lần ngày.
+ Hạt mùi 1 vốc sao thơm, tán nhỏ. Mỗi lần uống 8g, với nước chín. Ngày 2 lần rất tốt.
+ Sơn tra 24g, thương truật 12g, phục linh 14g, trần bì 10g, bán hạ 8g, thần khúc, liên kiều, la bặc tử đều 8g, mộc hương 8g. Sắc uống ngày 1 thang "Bài Bảo Hoà Hoàn gia giảm". 
Thể can mộc khắc tỳ thổ: Biểu hiện mỗi khi tinh thần căng thẳng ngực sườn đầy tức, ợ hơi đi tả... Phép trị: Kiện tỳ, bình can, nên dùng một trong các bài sau đây.
+ Bạch truật 12g, bạch thược 16g, trần bì 12g, phòng phong 8g, đây là bài "Thống tả yếu phương gia giảm".
+ Bồ bồ 30g, vỏ vối 12g, trần bì 12g, sinh khương 3 lát, sắc uống ngày ba lần.
+ Hạt sen 40g, hoài sơn 20g, kê nội kim 10g, gạo nếp liều vừa đủ, nấu cháo ăn. 
+ Thần khúc 14g, bạch truật 12g, mạch nha 12g, chỉ thực 6g, sắc uống ngày ba lần.
Lương y Nguyễn Thị Thạnh (Hội Đông y TP Vũng Tàu)

Bình luận(0)