Toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng, 2 người chết ở Bắc Ninh

Google News

(Kiến Thức) - Một tiếng nổ động trời làm rung chuyển cả TP Bắc Ninh, khiến hàng trăm người hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Hai người cùng chiếc xe máy nổ tan xác.

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 29/12 gần số nhà 74, phố Vũ Kiệt, phường Tiền An - TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

 Hiện trường vụ nổ

Tại hiện trường, nhiều người dân khu vực cho biết, khi cả phố Hai Bà Trưng, phường Tiền An (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đang ngủ thì tất cả giật bắn mình bởi một tiếng nổ đinh tai, nhức óc. Nhiều người quá hoảng loạn chạy ra đường. Sau ít phút định thần, hàng trăm người đã kinh hãi phát hiện vụ nổ làm chiếc xe máy cháy đen gần như hư hỏng hoàn toàn. Còn 2 nạn nhân bị xé tan xác, nhiều phần cơ thể bị bắn tung tóe khắp nơi trong bán kính 100m.



Chị Nguyễn Thị Thu người bán hàng đêm gần hiện trường cho biết: "Khi tôi đang ngồi bán hàng, bất ngờ nghe tiếng nổ mạnh như bom. Ngay sau đó, tôi và nhiều người dân chạy ra khu có tiếng nổ xem có chuyện gì thì quá kinh hãi khi nhìn thấy nhiều mảnh thi thể. Về nhà tôi phải rửa mãi mới sạch máu hai nạn nhân”.

Anh Nguyễn Văn Thái, nhà cách hiện trường xảy ra vụ nổ khoảng 300m hoảng loạn cho biết: "Khi tôi đang ngủ, bỗng giật thót mình nghe thấy tiếng nổ vang trời. Sáng hôm sau, tôi mới biết là vụ nổ làm 2 nạn nhân chết thảm quá nên chạy vội ra hiện trường nghe ngóng sự việc”.
 Một số người dân chứng kiến vụ việc kể lại

Còn anh Nguyên Thái Tuấn nhà đối diện vụ nổ nói: “Khi nghe tiếng nổ tôi liền chạy ra, thấy máu thịt bay khắp nơi. Tôi tái tím mặt mày, tim như ngừng đập…”.

Trong khi đó chị Lê Thị Hoa nhà gần nhà anh Thái chia sẻ: “Thấy mọi người ra xem, tôi cũng chạy ra, nhưng xem thì không thể hoàn hồn. Tôi chẳng thể ăn sáng được. Cả đời tôi chưa thấy vụ nổ nào kinh hoàng như thế này. Chẳng biết họ là đối tượng nào, người ở đâu, nhưng thấy họ chết như vậy quá thương tâm”.

Đến khoảng 9h sáng nay, hàng nghìn người dân hiếu kỳ vẫn đổ tới hiện trường gây ắch tắc giao thông tại đường Hai Bà Trưng. Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang phong toả hiện trường để khám nghiệm và thu thập những phần thi thể của các nạn nhân.
 Người dân ra vào hiện nhà mình cạnh vụ nổ gặp nhiều khó khăn

Theo quan sát của PV Kiến Thức, nhiều nhà dân ở bên cạnh vụ nổ đã bị vỡ cửa kính, đồ dùng trong nhà. Ngoài ra, việc đi lại của người dân trong khu vực này rất khó khăn bởi cơ quan công an phong tỏa hiện trường. Một số người dân không dám ra khỏi nhà vì sợ.


Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Vụ nổ làm chiếc xe máy bị xé nát vụn không còn biển số, số máy, số khung. Trong số 2 nạn nhân, hiện mới xác định được 1 nạn nhân là nam, còn một nạn nhân chưa xác định được là nam hay nữ vì thi thể bị nát vụn”.

Theo nguồn tin của Kiến Thức, một nạn nhân là người Bắc Ninh, tên Mười, 46 tuồi; thi thể đã được đưa về nhà cạnh chợ Nhớn. Người còn lại tên là Hải ở Chí Linh, Hải Dương; người nhà cũng đã mang tiểu đến đưa thi thể về.

Cơ quan công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

* Kiến Thức sẽ liên tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

BÀI NỔI BẬT

Tiến Dũng

Bình luận(0)