BT Hoàng Tuấn Anh: Sẽ “rắn” với nạn “chặt chém” du khách

Google News

(Kiến Thức) - Thừa nhận có những "điểm đen" về du lịch, "chặt chém" du khách, tư lệnh ngành VHTT-DL cho rằng cần dùng "bàn tay sắt" để đối phó.

Bộ trưởng VHTT-DL Hoàng Tuấn Anh đã nhận được khá nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội trong phiên chất vấn sáng nay (13/6).

 Bộ trưởng VHTT-DL Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn tại Quốc hội. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trong đó, sức nóng của mùa du lịch được “thổi” vào nghị trường, từ vụ Tổng cục Du lịch phải đứng ra xin lỗi 1 du khách người Australia, cho đến đến nạn “chặt chém” ở bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) được báo chí phản ánh.

Cảnh báo nạn đeo bám, chèo kéo, chặt chém với khách du lịch, đại biểu Nguyễn Hoài Phương (Tây Ninh) chất vấn: Bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục những bất cập này?

“Cần sớm thành lập cảnh sát du lịch để bảo vệ hoạt động của ngành công nghiệp không khói”, ông Hoài Phương gợi ý.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) cũng yêu cầu Bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khi so sánh: Việt Nam có tới 9 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, Thái Lan chỉ có 3, Singapore không có, nhưng con số khách du lịch quốc tế đến các nước này đều vượt trội Việt Nam? 

Trước khi trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã dành thời gian nói về thành tích của ngành du lịch. Khách sạn Habana 200 phòng, vốn đầu tư 3000 tỷ ở miền Trung được ông lấy ra như một minh chứng.

Về việc du lịch Việt Nam thua kém các nước trong khu vực, Bộ trưởng VHTT-DL “đá” một phần trách nhiệm cho ngành... hàng không. Ông so sánh: Malaysia, máy bay hàng trăm chiếc, hàng trăm điểm đến, hàng không Việt Nam máy bay 80 chiếc. “Quan trọng là điểm đến”, vị bộ trưởng nhấn mạnh và cho biết sắp mở những đường bay mới...

“Đồng chí mô tả đường bay dài lắm, đồng chí nói ngắn gọn thôi”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, người điều hành phiên chất vấn, nhắc.

Trở lại với chất vấn về nạn chặt chém du khách, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của người dân, cần những biện pháp mạnh tay...

Ông dẫn chứng Thanh Hóa đã thực hiện “bàn tay sắt” với nạn chặt chém du khách, xử lý cán bộ, thiết lập đường dây nóng, công an, cảnh sát vào cuộc, nhân dân thành lập “hiệp hội chống chặt chém”...

Về đề nghị thành lập cảnh sát du lịch như nhiều nước đã có, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết đã trao đổi với Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang thì được trả lời, “cần suy nghĩ thêm và báo cáo Thủ tướng”.

Khi chưa có cảnh sát du lịch, người đứng đầu ngành VHTT-DL kêu gọi lực lượng cảnh sát trật tự “tham gia cùng chúng tôi” để dẹp nạn chặt chém, quấy nhiễu du khách.

“Những “điểm đen” về du lịch sẽ lắp camera, thiết lập đường dây nóng”, tư lệnh ngành VHTT-DL đưa ra giải pháp và không quên nói rằng, “du lịch VN vẫn có hình ảnh tốt trong con mắt du khách”.

Trước chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, liệu 2020 du lịch Việt Nam có ngang tầm với các nước trong khu vực, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã dẫn ra các số liệu chưa thể ngang tầm, vì “liệu cơm gắp mắm”, “đề ra mà không thực hiện là không nên”...

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng đã trả lời các chất vấn của đại biểu về các vấn đề dư luận quan tâm như quản lý nghệ thuật biểu diễn; lựa chọn quốc hoa, quốc phục; tổ chức ASIAD...

TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU

Đức Bình

Bình luận(0)