Vì sao Thứ trưởng Bộ GD-ĐT được bổ nhiệm làm hiệu trưởng?

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chính thức bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng kiêm làm Hiệu trưởng trường Đại học (ĐH) Kinh tế quốc dân nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Theo đó, tại buổi họp cán bộ chủ chốt mở rộng sáng nay (23/5) của trường ĐH Kinh tế quốc dân, Bộ GD-ĐT đã công bố Quyết định miễn nhiệm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân Nguyễn Văn Nam và Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng kiêm làm Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Tại buổi họp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng nêu rõ lý do bổ nhiệm Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng kiêm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân.

“Sau hàng loạt sai phạm của trường ĐH Kinh tế quốc dân, Bộ đã cảnh cáo, nghiêm khắc kỷ luật hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhưng tình hình không tốt hơn mà ngày càng xấu đi. Hiệu trưởng không tiến hành xử lý những cán bộ thuộc cấp có những sai phạm như Bộ trưởng đã giao.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về việc lấy phiếu tín nhiệm hiệu trưởng nhiệm kỳ mới đã xảy ra sai sót dẫn đến khiếu kiện của một số cán bộ đương chức cũng như một số người đã về hưu, sự lên tiếng của công luận và báo chí. Vì thế nếu để tiếp tục bầu hiệu trưởng sẽ dẫn đến khiếu kiện kéo dài, gây mất ổn định trong nhà trường”, Bộ trưởng Luận lý giải.

Bộ trưởng Luận cũng cho biết, Bộ GD-ĐT quyết định cử PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân nhiệm kỳ 2013 – 2018 sau khi Ban cán sự đảng Bộ GD-ĐT đã bàn bạc và được sự nhất trí cao của Thành ủy, Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội.

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Khánh Tường

Bình luận(0)