Bé 12 tuổi trúng đạn lạc xuyên tim ở Lâm Đồng

Google News

(Kiến Thức) - Đang cùng bạn dạo chơi, em Nguyễn Hữu Hải bỗng ngã lăn bất tỉnh nhân sự. Gia đình đưa em đi bệnh viện, khi chụp XQ các bác sĩ tá hỏa vì bệnh nhân trúng đạn.

Người nhà em Nguyễn Hữu Hải (12 tuổi), ngụ tại thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) kể lại: Vào sáng 24/4 vừa qua, trong lúc đang dạo chơi với nhóm bạn cùng xóm trong rừng bạch đàn, Hải bỗng ngã lăn bất tỉnh nhân sự.

 Em Nguyễn Hữu Hải đã tạm qua cơn nguy kịch

Nhận được tin báo, gia đình liền vào chở Hải ra Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương rất nhỏ, không chảy máu ra ngoài nên Trung tâm y tế huyện không xác định được nguyên nhân nên đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II tại TP Bảo Lộc.
 
Tại đây, sau khi chụp XQ, các bác sĩ giật mình vì trên ngực bệnh nhân xuất hiện một đường cắt ngang từ ngực trái, xuyên qua phổi trái và tim, sau đó dừng lại trong phổi phải.

 Vết đạn xuyên qua ngực bệnh nhân

Bác sỹ Nguyễn Đăng Thế cho biết, ngay lập tức kíp mổ đã phải tiến hành phẫu thuật lồng ngực để lấy lượng máu bao quanh tim giúp tim co bóp trở lại. Sau đó mới tiến hành khâu các mạch máu lớn ở tim và phổi. Rất may gia đình đưa em Hải đến bệnh viện kịp thời nên tạm qua cơn nguy kịch.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do Hải trúng đạn lạc của người đi bắn chim.

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU




Khắc Lịch

Bình luận(0)