Nhắc khách say rượu, lái xe buýt bị đánh vỡ đầu

Google News

(Kiến Thức) - Vì nhắc hành khách say rượu không mở cửa kính xe buýt, lái xe buýt tuyến số 54 thuộc Xí nghiệp Xe điện Hà Nội bị đánh chảy máu đầu, phải đưa vào bệnh viện điều trị.

Lái xe Nguyễn Ngọc Sơn bị đánh chảy máu đầu.

Vào lúc 15h40 ngày 6/2, lái xe Nguyễn Ngọc Sơn và nhân viên bán vé Trần Như Khoa điều khiển xe buýt mang BKS 30F - 7705 tuyến số 54 thuộc Xí nghiệp Xe điện Hà Nội chạy hướng Long Biên - Bắc Ninh về đến Khu Công Nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh. Khi xe đang chạy, có vị khách trên xe đang trong tình trạng say rượu mở cửa kính, nhân viên bán vé nhắc nhở hành khách đóng cửa lại vì xe đang bật điều hòa, hành khách trên liền to tiếng chửi đổng văng tục với lái xe và nhân viên bán vé.

Đến điểm dừng Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, nhân lúc có người xuống xe, hành khách say rượu chạy xuống lấy gạch, lao lên xe đánh lái xe Nguyễn Ngọc Sơn gây thương tích ở đầu và chảy rất nhiều máu. Những người đi trên xe rất bức xúc đã gọi báo cảnh sát 113 và đưa lái xe này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn, Bắc Ninh.

Hiện lái xe Sơn do bị mất máu nhiều đang phải điều trị tại bệnh viên còn đối tượng côn đồ trên đã bỏ trốn. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc.

Được biết, vào hồi 15h ngày 31/1, nhân viên bán vé Nguyễn Dương Vương và công nhân lái xe Nguyễn Việt Hà khi đang phục vụ trên xe bus BKS 29U - 0331 tuyến số 56 thuộc Xí nghiệp Xe điện Hà Nội khi xe đến điểm dừng đỗ Bắc Hạ cũng đã bị 2 thanh niên đi xe máy cầm gậy gỗ lên hành hung đánh vào đầu bị trọng thương nhân viên bán vé.

Cú đánh này đã khiến nhân viên bán vé bất tỉnh phải đưa vào Bệnh viên Sóc Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, đến 15h45 do nạn nhân bị nặng bệnh viên đã quyết định chuyển tuyến trên cấp cứu tại Bệnh viện Xanh - Pôn. Sự việc này đã được trình báo cơ quan công an Đồn Kim Anh, Sóc Sơn để điều tra tìm hung thủ.

Mạnh Hùng

Bình luận(0)