Theo dược học cổ truyền, cây thuốc phiện có vị
chua sáp, tính bình, có độc, và được ba đường kinh Phế, Thận và Đại tràng, có
công dụng liễm phế, chỉ khái (giảm ho), sáp tràng, chỉ thống (giảm đau) thường
được dùng để chữa các chứng bệnh như ho kinh niên, đi lỏng và kiết lỵ lâu ngày,
thoát giang (sa trực tràng), đại tiện ra máu, hoạt tinh, tiểu tiện nhiều lần,
bạch đới (khí hư màu trắng) và các chứng đau. Thuốc phiện được xếp vào nhóm
thuốc bệnh có tác dụng thu sáp, chỉ khái, bình suyễn chứ không phải là thuốc bổ
khí huyết hay bổ âm dương và càng không phải là thuốc có công năng tăng cường
sinh lý cho đàn ông.
Y học hiện đại đã chứng minh, trong cây thuốc
phiện, đặc biệt là quả, có chứa mocphin, codein, nacotin, naxein, acid meconic,
acid tactric, acid citric và một ít papaverin, có tác dụng giảm đau, an thần,
giảm ho, làm giãn mạch máu, gây co thắt cơ trơn đường mật, co đồng tử, dễ gây
nghiện và táo bón. Thuốc phiện hoàn toàn không có ảnh hưởng trực tiếp đến nội
tiết tố và cơ quan sinh dục.
|
Cảnh sát phát hiện cây thuốc phiện trong bình rượu. Ảnh: Hà Anh/VNE |
Theo bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu - Bệnh viện E cho
biết, khi sử dụng rượu ngâm hoa, quả, cây thuốc phiện, người dùng có khả năng
bị nghiện. Việc sử dụng loại rượu này liên tục, trong một thời gian dài sẽ tác
động xấu đến sức khỏe, khiến người sử dụng có khả năng bị tê liệt thần kinh,
giảm trí nhớ. Bên cạnh đó, việc lạm dụng loại rượu này có thể gây ảnh hưởng đến
gan, thận, kèm theo đó các bệnh về tim, mạch và tiêu hóa cũng như một số cơ
quan nội tạng khác. Với người sử dụng rượu có ngâm quả thuốc phiện, khi xét
nghiệm sẽ cho kết quả dương tính với ma túy.
Bên cạnh đó, nếu dùng rượu ngâm cây thuốc phiện
với nồng độ đậm đặc và quá liều có thể gây ngộ độc dẫn đến chết người. Trước
đây, trong một số bài thuốc đông y đã dùng quả thuốc phiện khô để trị một
số bệnh về đường ruột song chỉ với một liều lượng nhất định, nếu không sẽ gây
nghiện. Đến nay, do có nhiều loại thuốc thay thế nên Đông y đã không dùng những
vị thuốc liên quan đến cây thuốc phiện nữa. Do chưa có nghiên cứu, tài liệu nào
chứng minh nên những lời quảng cáo, đồn thổi về công dụng bổ thận tráng dương,
tăng cường sinh lý của loại rượu ngâm rễ, hoa quả, cây thuốc phiện là không có
cơ sở.
Bác sỹ Đặng Thị Như Hoa, người có nhiều năm
nghiên cứu về Y học cổ truyền cho biết: Trong cây thuốc phiện có chứa moocphin
và heroin nên khả năng gây nghiện rất cao. Sử dụng loại rượu này nhiều sẽ ảnh
hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe. Bên cạnh đó, thuốc phiện có
thể gây ra táo bón, nếu dùng quá liều có thể gây ngộ độc dẫn đến chết người.
Thuốc phiện là thứ nguy hiểm, tạo cho người dùng
thần kinh ảo gây nghiện. Cây thuốc phiện cũng là một loại cây nằm trong danh
mục cây thuốc chữa bệnh. Nhưng ngay trong việc dùng cho mục đích chữa bệnh cũng
phải thận trọng. Thông qua các nhà chuyên môn để bào chế thành thuốc mới có thể
dùng chứ không thể dùng trực tiếp từ cây tươi. Vậy nên những lời quảng cáo về
loại rượu ngâm rễ cây thuốc phiện là hoàn toàn không đúng và không có tính khoa
học.
Việc tác dụng của loại rượu giúp tăng cường sinh
lực này, các nhà chuyên môn khẳng định có hại cho sức khỏe và khuyến cáo người
dân không nên tìm mua và uống. Các cơ quan chức năng cần phải có những biện
pháp cụ thể, không để tin đồn về loại rượu này lan rộng và được mua bán rộng
rãi. Rất cần thiết phải xây dựng các chế tài xử lý đối với những người lén lút
bán loại rượu này
TIN LIÊN QUAN: