Câu chuyện cô giáo người Mỹ hiến thận cứu sống nữ sinh một lần nữa khẳng định hình ảnh tốt đẹp của giáo viên.
Theo Zing News
Natasha Fuller, 8 tuổi, là học sinh Trường tiểu học Oakfield ở bang Wisconsin, Mỹ. Cô bé mắc hội chứng bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ em, có vấn đề về đường tiết niệu và cơ bụng yếu.
Từ lúc chào đời đến nay, Natasha vẫn trong danh sách chờ được hiến thận. Em mong đợi một người tốt bụng có thể hiến thận tương thích giúp em trở lại cuộc sống bình thường.
Sau ca phẫu thuật cấy ghép hồi tháng 5, Natasha và cô Jodi đều hồi phục tốt. Ảnh: CNN.
Dù phải chiến đấu với bệnh tật, cô bé dũng cảm vẫn cố gắng đến trường và tìm kiếm niềm vui từ thầy cô, bạn bè và sách vở.
Nhìn qua, Natasha không khác những đứa trẻ cùng lớp. Jodi Schmidt, giáo viên chủ nhiệm của em, cũng chỉ biết nữ sinh mắc bệnh hiểm nghèo sau khi tình cờ đọc bài đăng kêu gọi hiến thận của gia đình em.
Ngay sau đó, trên đường từ trường về nhà, cô Jodi đưa ra quyết định. "Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tin tức ấy khiến tôi chấn động mạnh và tự nhủ mình phải làm gì đó giúp học trò. Vì thế, tôi đến bệnh viện kiểm tra", cô Jodi kể.
Kết quả cho thấy thận của cô tương thích với Natasha. Bác sĩ nhanh chóng sắp xếp lịch cấy ghép vào tháng 5.
Sau ca phẫu thuật, Natasha hồi phục tốt. Nữ sinh 8 tuổi rất biết ơn cô giáo và mong đợi những điều tốt đẹp khi em khỏe mạnh đến trường.
Trước đây, cô bé đi học nhưng không thể tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè như bơi lội. Natasha thậm chí không được phép ăn thức ăn giàu chất xơ.
Nhưng giờ đây, nhờ cô Jodi, em đã có thể hoạt động, ăn uống như những đứa trẻ bình thường. Nhiều người tin tưởng dù cuộc sống thay đổi, Natasha trưởng thành và không còn là học trò cô Jodi, giữa họ vẫn tồn tại mối liên hệ tuyệt vời, bắt đầu từ hành động hiến thận cao đẹp của nhà giáo đáng kinh.
"Tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết Natasha đã khỏi bệnh. Cô bé sống sót và tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp sắp tới với quả thận của tôi trong người", cô Jodi chia sẻ.
Mời quý độc giả xem video Những người may mắn nhất (nguồn Youtube):
Củ riềng không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng đề kháng và phòng ngừa bệnh tật.
Cà phê giúp tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm có thể gây phản tác dụng, khiến cơ thể uể oải, rối loạn tiêu hóa và mất ngủ. Dưới đây là 3 khung giờ nên tránh.
Củ riềng không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng đề kháng và phòng ngừa bệnh tật.
Cà phê giúp tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm có thể gây phản tác dụng, khiến cơ thể uể oải, rối loạn tiêu hóa và mất ngủ. Dưới đây là 3 khung giờ nên tránh.
Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.
Người dân thường dùng mẹo dân gian để lấy xương cá, nhưng các bác sĩ khuyến cáo không nên tự ý, dễ gây tổn thương niêm mạc và nguy cơ tắc nghẽn đường thở.