Bentley gấp đôi doanh số lên 20 nghìn chiếc/năm

Google News

(Kiến Thức) - Nhà sản xuất xe cao cấp tới từ Anh bày tỏ tham vọng gấp đôi doanh số lên 20.000 chiếc/năm.

Wolfgang Duerheimer - CEO của Benteley - vừa tiết lộ tham vọng lớn sắp tới của hãng cùng phương hướng để thực hiện mục tiêu tới hết năm 2020. Tuyên bố mới của Bentley vừa ra ngay sau khi tập đoàn Volkswagen (công ty mẹ) bày tỏ cương quyết trở thành nhà sản xuất xe số một thế giới. Cùng việc mở rộng quy mô, doanh thu của Wolkswagen đi theo 2 luồng: một phần thu về từ các dòng xe phổ thông dán nhãn VW, Audi, Skoda và Seat; luồn còn lại phát sinh từ người dùng sở hữu các sản phẩm cao cấp như Porsch, Bentley và Bugatti.
Bentley gấp đôi doanh số lên 20 nghìn chiếc/năm.
Đại diện Bentley chia sẻ: "Chúng tôi nhắm tới mục tiệu sản xuất 20.000 chiếc/năm tới cuối năm 2020". Trước đó, dự kiến ban đầu chỉ tăng từ 10.120 chiếc (năm 2013) tới 15.000 chiếc (2018). Tuy nhiên, theo số liệu thống kê mới, gồm cả mẫu SUV cho năm 2016, doanh số có thể khủng khiếp hơn thế nữa; chưa kể tới việc Bentley còn ra thêm nhiều biến thể cho dòng Continental và Mulsanne. Triển vọng phát triển của Bentley cho thấy dấu hiệu phục hồi của thị trường xe sau cơn bão khủng hoảng năm 2008. Nhân tố thành công của Bentley nằm ở chiến lược phát triển ổn định dài hạn, nơi các SUV có đủ năng lực thể hiện bởi những xe 4x4 hiện đang trở thành trào lưu lôi kéo người dùng lẫn nhà sản xuất vào tham gia.

T.H (Theo carmagazine)

Bình luận(0)