VKSND đề nghị phạt nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình 4-5 năm tù

Google News

(Kiến Thức) - Đại diện VKS cho rằng việc truy tố các bị cáo tội thiếu trách nhiệm là có căn cứ, đúng người đúng tội. Do đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình từ 4-5 năm tù.

Sau 2 ngày xét hỏi, cuối sáng nay (27/6), phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) bước vào phần tranh luận.
Mở đầu phần làm việc quan trọng này, đại diện VKSND TP HCM đọc bản luận tội và đề nghị mức án với từng bị cáo. Theo đó, VKS cho rằng việc truy tố các bị cáo tội thiếu trách nhiệm là có căn cứ, đúng pháp luật và đúng người đúng tội.
VKSND de nghi phat nguyen Pho Thong doc Dang Thanh Binh 4-5 nam tu
 Các bị cáo nghe VKS luận tội. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Trên cơ sở đánh giá phân tích chứng cứ và thái độ khai báo của các bị cáo, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 4-5 năm tù.
Mặc dù theo khung hình phạt, tội danh của ông Đặng Thanh Bình phải chịu mức án 12 năm tù. Thế nhưng, theo VKS, trong quá trình công tác bị cáo Bình được tặng thưởng nhiều huân huy chương, gia đình có công với cách mạng... nên xem xét giảm nhẹ.
Các bị cáo còn lại lần lượt bị đề nghị mức án 1-3 năm tù gồm: Hà Tấn Phước và Phạm Thế Tuân bị đề nghị 30-36 tháng tù; Lê Văn Thanh 3 năm tới 3 năm 6 tháng tù và Ngô Văn Thanh từ 24-30 tháng tù.
Bên cạnh đó, đại diện VKSND đề nghị HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo NHNN trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu VNCB theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)