Vì sao đề nghị nghỉ thêm 1 ngày Tết Dương lịch?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có đề nghị bổ sung 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch cho người lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.

Ngày 9/9, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 (khóa XII), ông Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày báo cáo một số vấn đề lớn trong Bộ luật Lao động sửa đổi lần 3.
Theo ông Hiểu, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét cân nhắc đề xuất bổ sung thêm 1 hoặc một số ngày nghỉ trong năm cho người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động trong thời điểm hiện nay.
Vi sao de nghi nghi them 1 ngay Tet Duong lich?
 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị nghỉ thêm 1 ngày Tết Dương lịch. (Ảnh minh họa)
Ông Hiểu lấy dẫn chứng số liệu khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, số ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam hiện là 10 ngày, đứng ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực.
Trong khi đó, số ngày nghỉ lễ, tết của Campuchia là 28 ngày; Brunei là 15 ngày; Indonesia là 16 ngày; Malaysia là 12 ngày; Myanmar là 14 ngày; Philippines là 12 ngày; Singapore là 11 ngày; Thái Lan là 16 ngày. Thời giờ làm việc bình thường, người lao động Việt Nam cũng đang thực hiện ở mức cao với 48 giờ/tuần.
“Vì vậy, việc tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ giúp cho người lao động có thêm một ngày nghỉ trong năm để người lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, vừa có thêm thời gian chăm lo gia đình và góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển” - ông Ngọ Duy Hiểu nói.
Sau khi bàn thảo về Tờ trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí bổ sung đề xuất có thêm 1 ngày nghỉ Tết dương lịch cho người lao động, từ 1 ngày theo quy định hiện hành lên 2 ngày.

Huấn "hoa hồng" khuyên “fan” không dùng ma túy: Khi giang hồ đạo đức giả

(Kiến Thức) - Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội với danh "giang hồ mạng", Huấn "hoa hồng" nhiều lần livestream khuyên các "fan" của mình không nên dùng ma túy. Thế nhưng, chính Huấn là kẻ nghiện ma túy, bị bắt quả tang khi đang thác loạn.

Ngày 9/9, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) xác nhận, Huấn "hoa hồng" bị cơ quan chức năng bắt giữ tại một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn. Kết quả test ma túy cho thấy, Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy vì đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Huấn "Hoa Hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn (SN 1984, quê Yên Bái). Huấn nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2015 với những video quay trực tiếp lên internet ghi lại cảnh đối tượng này khoe của, chửi thề tục tĩu, khoe cho vay nặng lãi, dạy đời...

Điều mỉa mai nằm ở chỗ, Huấn "Hoa Hồng" bị bắt vì dương tính với ma túy nhưng trước đây, thanh niên này lại thường xuyên quay video khuyên người khác tránh xa ma túy.

Việc khuyên nhủ "fan" của Huấn "hoa hồng" trong các buổi livestream được thực hiện sau khi "giang hồ mạng" này đã có chút tiếng tăm, nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Sự thật về bản chất con người Huấn "hoa hồng" bị bóc mẽ khi đối tượng bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang thác loạn và dương tính với ma túy, phải đi cai nghiện bắt buộc. 

Một độc giả bình luận: "Bất chấp tất cả để nổi tiếng, một con nghiện lại suốt ngày lên mạng livestream khuyên mọi người tránh xa ma túy. Đúng là đạo đức giả của gã giang hồ mạng".

Huan
Huấn "hoa hồng" thường xuyên livestream trên mạng xã hội để câu kéo lượt like. (Ảnh cắt từ clip)

Trong clip livestream của mình, Huấn "hoa hồng" giả tạo: "Ngày xưa anh cũng chơi đá nhưng anh bỏ. Anh là một người chơi chất kích thích, nhưng lý trí và thần kinh của anh không để cho ma túy điều khiển Anh kiếm tiền của những người để ma túy điều khiển thần kinh."

Ngoài việc công khai thừa nhận sử dụng ma túy, Huấn "hoa hồng" còn khoe mẽ công việc bảo kê, đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi của mình trên trang cá nhân và những lần livestream. 

Ngay sau khi bị bắt đi cai nghiện, trang cá nhân của Huấn đã bị khóa. Huấn tự xưng là Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ 168, thực chất là một công ty chuyên cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Clip: Huấn "Hoa Hồng" khuyên không nên chơi ma túy.

Huấn "Hoa Hồng" trước đây còn từng bị bắt vì vi phạm pháp luật do thách thức CSGT. Cụ thể, Huấn Hoa Hồng đã chở một thanh niên khác không đội mũ bảo hiểm và điều khiển chiếc Kawasaki Z1000 nẹt pô trên đường phố, thách thức CSGT TPHCM.

Huấn Hoa Hồng là một gã "giang hồ mạng" nổi tiếng, có trang cá nhân Facebook sở hữu gần 350.000 lượt theo dõi cùng hơn 67.000 người theo dõi trên kênh Youtube cùng tên. Trên internet, Huấn thường xuyên đăng tải các hình ảnh, clip, video livestream có nội dung khoe tiền, khoe vàng đeo trĩu cổ, cuộc sống xa hoa, giao giảng đạo lý giang hồ nhảm, chửi thề, dọa đánh người... đòi nợ thuê. Dư luận xã hội bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật của Huấn "hoa hồng".


Thiếu tướng Tô Ân Xô làm Chánh Văn phòng Bộ Công an

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Công an.

Sáng 9/9/2019, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an tham dự buổi lễ.

'Biển người' chen chúc đổ về biển Sầm Sơn ngày nghỉ lễ

Mặc dù thời tiết không chiều lòng người nhưng dòng người vẫn ùn ùn đổ về Sầm Sơn, chen chúc trong những ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Dù mới chỉ là những ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng hàng vạn người đã chen chúc ùn ùn đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ mát, khiến cho những bãi biển A, B, C, D ken đặc người.

Đọc nhiều nhất

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Tin mới

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.