TPHCM tạm giữ hàng trăm phương tiện "đi bão" ăn mừng U23 Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 500 trường hợp vi phạm với gần 280 phương tiện bị lực lượng CSGT Công an TP.HCM tạm giữ vì “đi bão” vi phạm trật tự an toàn giao thông sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Chiều 24/1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết trong đêm qua 23/1 đến sáng nay 24/1, các Đội CSGT của PC67 đã lập biên bản xử lý 357 trường hợp, tạm giữ 186 phương tiện các loại vi phạm giao thông, trong đó hầu hết là các thanh niên tham gia “bão” sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.
 Hàng triệu người xuống đường sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam
Theo PC67, hầu hết các lỗi vi phạm bị xử lý là say xỉn, chở quá người quy định, chạy lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga…
Lãnh đạo PC67 cho biết, ngay từ trước khi trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Qatar (VCK Giải U-23 châu Á 2018) diễn ra chiều 23/1, PC67 đã huy động 100% quân số, lên kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông liên quan đến tình hình người dân xuống đường mừng U23 Việt Nam chiến thắng.
Ngoài lực lượng CSGT là chủ đạo, PC67 cũng đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành như: Công an các quận, huyện, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, lực lượng thanh niên xung phong…
CSGT TP.HCM xử lý hàng trăm trường hợp "đi bão" vi phạm TTATGT. 
“Vì vậy, ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng và đường phố đông kín người dân xuống đường nhưng các lực lượng luôn trong thế chủ động, bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, giữ trật tự giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân vui mừng chiến thắng. Không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng...
Lãnh đạo PC67 cũng cho biết thêm, những ngày giáp Tết sắp tới, nhất là trận chung kết của U23 Việt Nam vào chiều 27/1, PC67 và các lực lượng phối hợp khách sẽ trực chiến 100% quân số, sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối tình hình TTATGT và xử lý nghiêm các trường hợp ăn mừng quá khích, vi phạm luật giao thông.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)