Tin mới vụ cả nhà tử vong do chìm tàu trên sông Hồng

Google News

(Kiến Thức) - Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể bé trai Trần Văn Duy trong vụ cả nhà tử vong do chìm tàu trên sông Hồng.
 

Thông tin mới nhất về vụ cả nhà tử vong do chìm tàu trên sông Hồng, đến 20h30 ngày 5/7, công tác tìm kiếm thi thể bé trai Trần Văn Duy (8 tuổi, ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nạn nhân cuối cùng vụ đâm chìm tàu khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng) vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.
Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 4/7/2016, trên tuyến sông Hồng qua khu vực xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), tàu thủy NB 2434 do anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1975, ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển va chạm với tàu NB 6913 do anh Phạm Văn Hiến (sinh năm 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đi cùng chiều.
Tin moi vu ca nha tu vong do chim tau tren song Hong
 Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể còn lại trong vụ tai nạn.
Vụ va chạm khiến tàu NB 2434 chìm. Bốn người trên tàu mất tích gồm Trần Văn Tuấn, sinh năm 1975; Trần Thị Hái (vợ anh Tuấn) sinh năm 1977 và 2 con là Trần Văn Duy 8 tuổi, Trần Thị Đào 2 tuổi, đều ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thi thể anh Trần Văn Tuấn đã được tìm thấy vào khoảng 21h40 ngày 4/7. Đến 7h30 ngày 5/7/2016, đã tìm thấy thi thể của chị Trần Thị Hái và cháu Trần Thị Đào.
Ngay khi xảy ra sự việc, người nhà gia đình anh Trần Văn Tuấn đã có mặt tại khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn để dõi theo công tác tìm kiếm cứu hộ. Khi thi thể những nạn nhân được tìm thấy, những người thân họ hàng của gia đình anh Tuấn như đứt từng khúc ruột. Đến chiều ngày 5/7, theo lời xác nhận của anh Trần Văn Cân (41 tuổi, bác họ của cháu Duy), thi thể của các nạn nhân Trần Văn Tuấn (41 tuổi, bố cháu Duy), Trần Thị Hái (39 tuổi, mẹ bé Duy), Trần Thị Đào (2 tuổi, em gái Duy) đã được đưa về quê nhà tại Ninh Bình để an táng.
Tin moi vu ca nha tu vong do chim tau tren song Hong-Hinh-2
 Nỗi đau xót xa của những người thân gia đình anh Tuấn.
Trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Phạm Văn Ca đã gửi lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân. Đồng thời, trao số tiền 12 triệu đồng thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hồng.
Nói về vụ việc, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, ông Trần Văn Thọ người trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn cho biết, vụ tai nạn liên quan đến 3 phương tiện. Đó là các tàu NB2434 (bị chìm), tàu NB 6913 và một phương tiện nữa hiện chưa rõ biển số.
Thông tin phía công an tỉnh Thái Bình cho biết, tàu NB6913 do Phạm Văn Hiến (26 tuổi, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đã va chạm với tàu của anh Tuấn, khiến tàu của anh Tuấn bị chìm.
Nhưng theo một nguồn tin hé lộ, nguyên nhân vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu NB2434 do anh Trần Văn Tuấn lái đang di chuyển theo hướng Ba Lạt – Hà Nội chở đá hộc đã xảy ra va chạm với một phương tiện đi cùng chiều, sau đó bị chiếc tàu NB6913 đâm phải.
Theo nguồn tin này cho biết, chiếc tàu mang BKS Ninh Bình đã va quệt với tàu anh Tuấn, khiến tàu anh Tuấn bị mất lái, đánh ngang dòng chảy. Đồng thời lúc đó, tàu NB 6913 do Phạm Văn Hiến điều khiển đã lao lên, đâm trực diện khiến tàu anh Tuấn chìm ngay tức khắc.
Theo gia đình nạn nhân, trước mắt, toàn bộ chi phí tìm kiếm cứu nạn do chủ tàu NB 6913 chi trả. Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Đồng thời, cơ quan này đã hỗ trợ người nhà nạn nhân số tiền 10.000.000 đồng để lo hậu sự.
PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật...
Hải Ninh

Bình luận(0)