Thủ tướng yêu cầu khởi tố, điều tra vụ “cà phê trộn pin”

Google News

(Kiến Thức) - Tại Hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu xem xét khởi tố, điều tra nghiêm túc vụ việc “cà phê trộn pin”, thuốc chữa ung thư từ than tre…gây rúng động dư luận thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu về vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam cơ bản tốt nên mới xuất khẩu được như vậy. Tuy nhiên còn đâu đó tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”.
Nhắc đến vụ “cà phê trộn pin” đang khiến dư luận vô cùng bức xúc thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố điều tra làm rõ vụ việc.
“Cà phê phin nhưng lại biến thành cà phê pin. Trường hợp này tôi yêu cầu điều tra khởi tố nghiêm túc các đối tượng liên quan”, Thủ tướng nói.
 Cơ quan công an khám xét cơ sở sản xuất cà phê trộn pin con ó. Nguồn ảnh: Zing
Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu điều tra nghiêm túc vụ việc thuốc chữa ung thư từ bột than tre cũng như vụ việc tôm bơm tạp chất. Thủ tướng nhấn mạnh phải đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trong nước, chứ không phải chỉ chú ý đến chất lượng hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài.
“Nếu chúng ta không làm nghiêm túc sẽ bị mất uy tín. Việc bơm chất độc vào trong tôm phải xử lý rất nghiêm. Chúng ta cần tạo nên phong trào cách mạng chống hàng gian hàng dối, hành vi làm ẩu, làm bừa”, Thủ tướng phát biểu.
Trước đó, ngày 16/4, cảnh sát Môi trường tỉnh Đăk Nông phối hợp cùng Thanh tra Sở Nông nghiệp ập vào kiểm tra cơ sở chế biến cà phê bột của bà Nguyễn Thị Loan ở xã Đăk Wer, huyện Đăk R'lâp, bắt quả tang nơi đây đang pha trộn tạp chất vào cà phê.
Theo đó, cơ sở này dùng bột đen của pin Con Ó hòa tan trong nước rồi nhuộm với cà phê phế thải, đóng gói bán ra thị trường.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)