Tài xế và phụ xe tải kêu cứu thảm thiết trên cao tốc HLD

Google News

(Kiến Thức) - Sau cú tông kinh hoàng, phần đầu chiếc xe tải cắm chặt vào container bẹp nát, hai người trên xe bị kẹt cứng trong cabin, kêu cứu thảm thiết giữa đêm khuya.

Đến trưa 24/2, hai nạn nhân bị tai nạn trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) là tài xế Phạm Minh Pha và một phụ xe (cùng quê tỉnh Bến Tre) vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai trong tình trạng đa chấn thương, tính mạng hết sức nguy kịch.
Tai xe va phu xe tai keu cuu tham thiet tren cao toc HLD
Hiện trường vụ tai nạn.
Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc HLD), khoảng gần 3h sáng cùng ngày, anh Pha điều khiển xe tải mang biển số tỉnh Bến Tre cùng phụ xe chở đầy hàng lưu thông trên cao tốc HLD (từ TP HCM về Dầu Giây).
Khi đến Km49+030, thuộc địa phận huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, xe tải của anh Pha đã tông vào xe đầu kéo container gây tiếng động khủng khiếp. Vụ tai nạn đã khiến phần đầu xe tải bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, hàng hoá đổ đầy xuống đường.
Tai xe va phu xe tai keu cuu tham thiet tren cao toc HLD-Hinh-2
Chiếc xe tải nát bét phần đầu, tài xế và phụ xe kẹt cứng trong cabin kêu cứu thảm thiết. 
Bị kẹt cứng trong xe trong tình trạng thương tích nặng, tài xế và phụ xe tải gào thét thảm thiết kêu cứu và đã được một số tài xế chạy ngang qua cùng sự hỗ trợ kịp thời của Đội cứu hộ đường cao tốc nhanh chóng phá khôi sắt thép, đưa cả hai ra ngoài, chuyển khẩn cấp về bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Tại hiện trường, đầu chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn, hàng hoá trên xe đổ xuống đường khiến giao thông đi qua khu vực bị ảnh hưởng. Đội tuần tra xử lý sự cố của VECE đã có mặt, đưa người bị nạn đi cấp cứu; tổ chức phân làn, điều tiết giao thông và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.
Vụ tai nạn đang được Cục CSGT (C67) và Công an huyện Cẩm Mỹ tiếp tục điều tra xử lý.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)