Phụ huynh và sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cúng vở bút, mã thí sinh cầu may trước ngày thi lớp 10

Google News

Trước ngày bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT, nhiều phụ huynh cùng sĩ tử đã đội mưa đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) vái vọng cầu may mắn.

Phụ huynh lo lắng trước ngày con thi lớp 10
Sáng 11/6, cơn mưa lớn bất chợt khiến nhiều phụ huynh và sĩ tử đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội vái vọng cầu may mắn trước ngày thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 ướt sũng.
Mặc dù biết Văn Miếu đang trong thời gian tạm dừng hoạt động vì COVID-19, nhưng nhiều thí sinh, phụ huynh vẫn đến đây vái vọng. Mọi người cầu mong may mắn, giúp các em có tâm lý thoải mái bước vào kỳ thi.
Phu huynh va si tu doi mua den Van Mieu cung vo but, ma thi sinh cau may truoc ngay thi lop 10
Phụ huynh cùng sĩ tử có mặt tại Văn Miếu vái vọng cầu may trước khi bước vào kỳ thi lớp 10. 
Ngoài ra, một số phụ huynh khác còn chuẩn bị đồ lễ đến đây khấn bái ngay trước cổng. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 12-13/6, ngày 14-16/6 học sinh thi khối chuyên, chương trình song bằng.
Cùng con gái đến Văn Miếu, chị Trương Thị Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, chị có chút lo lắng trước ngày thi của con. Con gái chị Hoa là Nguyễn Diệu Vy, học sinh Trường THCS Nghĩa Tân dự thi vào Trường THPT Cầu Giấy.
Phu huynh va si tu doi mua den Van Mieu cung vo but, ma thi sinh cau may truoc ngay thi lop 10-Hinh-2
Đồ lễ phụ huynh đem tới Văn Miếu.
"Tôi đưa con đến Văn Miếu chỉ với mong muốn con thấy thoải mái, không áp lực. Thời gian qua con rất tự giác học. Các thầy cô hướng dẫn các con ôn tập bài, dặn dò kỹ lưỡng khi bước vào phòng thi bình tĩnh", chị Hoa chia sẻ.
Phu huynh va si tu doi mua den Van Mieu cung vo but, ma thi sinh cau may truoc ngay thi lop 10-Hinh-3
Có phụ huynh còn cúng cả sách vở, bút, mã học sinh để cầu chúc con thi tốt.
Trước ngày thi, chị Hoa gửi lời động viên chúc con gái thi tốt, bình tĩnh làm bài. Về phần mình, Diệu Linh cho hay: "Thời gian vừa qua dù học online do ảnh hưởng của dịch nhưng em có thời gian ôn luyện nhiều hơn. Em sẽ tự tin, cố gắng để đạt kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng này".
Đi 30km đến Văn Miếu cầu may mắn cho em trai
Đi xe máy vượt quãng đường hơn 30km, Nghiêm Thị Hồng Ngọc (18 tuổi, ở xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà) cùng bạn đến Văn Miếu cầu chúc cho em trai ngày mai thi tốt. Ngọc cho biết, em trai mình là Nghiêm Văn Ánh năm nay thi vào trường THPT Trần Đăng Ninh.
Phu huynh va si tu doi mua den Van Mieu cung vo but, ma thi sinh cau may truoc ngay thi lop 10-Hinh-4
Nghiêm Thị Hồng Ngọc (phải) vượt quãng đường hơn 30km từ Ứng Hoà lên Văn Miếu cầu may cho em trai.  
"Những ngày qua gia đình em lo lắng mất ăn mất ngủ. Thời gian làm bài của các em năm nay gấp rút hơn. Việc học tập bị gián đoạn do dịch nên học online nhiều. Em đến Văn Miếu cũng chỉ với mong muốn em tự tin, bình tĩnh để đỗ vào lớp 10", Ngọc nói. 
Còn hai sĩ tử Đặng Lâm Vy và Ngô Thu Phương (học sinh lớp 9 trường THCS Quang Trung) chia sẻ, mấy ngày qua, hai em rất hồi hộp khi ngày thi cận kề.
"Ngày mai thi rồi, môn nào em có chút lo. Gia đình, thầy cô động viên em rất nhiều. Em hy vọng kỳ thi này mình sẽ bình tĩnh làm bài thật tốt", Vy chia sẻ.
Phu huynh va si tu doi mua den Van Mieu cung vo but, ma thi sinh cau may truoc ngay thi lop 10-Hinh-5
Vy (phải) và Phương được người thân đưa đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thêm tự tin trước ngày thi.
Nhiều phụ huynh còn chuẩn bị hương, giấy bút, vở học của con, mã thí sinh đến đây cúng vái vọng với hy vọng cầu may cho con.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Khổng Minh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, thời gian qua toàn thành phố vẫn đang tuân thủ thực hiện Chỉ thị 11 của UBND TP.Hà Nội về việc giãn cách, đeo khẩu trang nơi công cộng phòng chống dịch COVID19.
"Tất cả nơi công cộng như công viên, khu vui chơ, đền chùa… đang tạm dừng. Người dân đến Văn Miếu cầu may nên tránh thời điểm tập trung đông người, thực hiện việc khẩu trang, khử khuẩn. Nếu không thực hiện tốt việc phòng chống dịch, chẳng may lây nhiễm thì chính các sĩ tử sẽ rất khổ và vất vả hơn cả là việc truy vết ca bệnh", ông Tuấn cảnh báo.
Theo Gia Khiêm/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)