Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 500 bánh heroin

Google News

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 500 bánh heroin.

Ngày 3/1, lãnh đạo Phòng PC47 - Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 500 bánh heroin.
Theo tài liệu, giữa tháng 8/2017, các trinh sát đã phát hiện đường dây ma túy trên hoạt động từ Lào về Việt Nam rồi đưa sang nước khác tiêu thụ. Các đối tượng chủ yếu là người Lào móc nối với những đối tượng người dân tộc Mông (ở xã Na Ư, huyện Điện Biên).
 Tang vật của vụ án. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Công an tỉnh Điện Biên sau đó đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện… để thu thập chứng cứ, tài liệu cũng như biến động của các đối tượng. Tuy nhiên, do đại bản doanh tập kết ma túy của các đối tượng nằm trong rừng sâu, địa hình hiểm trở… vô cùng khó khăn.
Bên cạnh đó, nhóm tội phạm còn được trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả nếu bị cản trở, chúng nhất quyết “một sống – một còn” nếu bị lực lượng công an bắt.
Đến ngày 1/1/2018, ngay khi tiếp nhận được thông tin các đối tượng chuẩn bị vận chuyển số ma túy lớn, Phòng PC47 – Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo Ban giám đốc. Đến khoảng 18h30 ngày 2/1/2018, lợi dụng thời điểm chập choạng tối, một đôi nam nữ sử dụng hai xe máy chở theo 6 bao tải đựng chè của Thái Lan có biểu hiện nghi vấn vào khu đất trống giữa cánh đồng nằm trong lòng chảo Điện Biên đã bị ban chuyên án bao vây.
Tuy nhiên các đối tượng đã chống trả quyết liệt bằng các hung khí nhưng không thoát được.
Hai đối tượng ngay sau đó bị bắt giữ là Vàng A Kia (SN 1974) và Mùa Thị Đớ (SN 1979, là hai vợ chồng, cùng trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên). Công an đã thu giữ gần 500 bánh heroin trọng lượng 171 kg (trị giá 70 tỷ đồng), 2 xe máy, 2 điện thoại.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)