Nổ lớn tại công ty thép Nam Kim, nhiều công nhân bỏng nặng

Google News

(Kiến Thức) - Vụ nổ lớn tại công ty thép Nam Kim trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày 14/3 làm 8 công nhân bỏng nặng, trong đó có nhiều người nguy kịch.

Cuối chiều 14/3, trao đổi với PV Kiến Thức, cơ quan điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động Thương bình và Xã hội tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần thép Nam Kim (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
No lon tai cong ty thep Nam Kim, nhieu cong nhan bong nang
Một trong số 8 nạn nhân đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, TP HCM trong tình trạng bỏng nặng. 
Thông tin ban đầu về vụ nổ lớn tại công ty thép Nam Kim, vào khoảng 5h30 ngày 14/3, nhóm công nhân đang làm việc tại khu nấu kẽm trong công ty thì xảy ra tiếng nổ lớn làm văng chảo kẽm ra xung quanh. Vụ nổ khiến 8 công nhân bị bỏng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.
No lon tai cong ty thep Nam Kim, nhieu cong nhan bong nang-Hinh-2
Công ty Cổ phần thép Nam Kim, nơi xảy ra vụ TNLĐ 
“Các nạn nhân gồm anh Đoàn Văn Sự (29 tuổi, quê Cà Mau) bị bỏng 90% diện tích cơ thể; anh Võ Văn Phổ (23 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Hồng Dũng (26 tuổi, quê Thanh Hóa) và Bùi Quốc Việt (26 tuổi, quê Đắc Lắc) đều bị bỏng độ II, độ III diện tích 30% cơ thể. Riêng 2 nạn nhân Hà Văn Xuân (28 tuổi, quê Nghệ An) và Đinh Thiện Thọ (25 tuổi, quê Đắk Lắk) bị bỏng vùng ngực và tay, còn tỉnh táo”, đại diện Công an thành phố Thủ Dầu Một thông tin.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)