Kẻ bạo hành vợ mang thai và con gái 13 tuổi có thể đối mặt mức án nào?

Theo luật sư, hành vi của người đàn ông này không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật, xâm phạm đến thân thể của vợ con.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Hành hạ vợ, con".

4ae11ca549eda0b3f9fcjpg.jpg
Đối tượng Phan Văn Minh.

Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T (13 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) bị bố đẻ là Phan Văn Minh (32 tuổi, ở cùng địa chỉ trên) có hành vi trói và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể cháu T. Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến ngày 22/2/2026 đã 04 lần đánh, hành hạ con và vợ là chị Nguyễn Thị T (33 tuổi) đang mang thai.

531f0e5b5b13b24deb02jpg.jpg
Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T do bị bố đẻ đánh.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thuỷ Lợi cho biết, hành vi của người đàn ông này không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật, xâm phạm đến thân thể của vợ con, gây ra thương tích nghiêm trọng và bức xúc trong dư luận xã hội, với các chứng cứ đã được làm rõ thì cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam với đối tượng Phan Văn Minh là có căn cứ và cần thiết.

a553b7c4-4798-4a57-82e3-fd7e5c54f9a3.jpg
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thuỷ Lợi.

Luật sư Cường cho biết thêm, tuy nhiên, người đàn ông này không những không thực hiện nghĩa vụ của mình mà còn có hành vi bạo hành gia đình. Trong tình huống này, người đàn ông không những không thực hiện nghĩa vụ, bổn phận của mình là người làm cha, làm chồng, là người bảo vệ vợ con, yêu thương, giúp đỡ vợ con mà ngược lại lại có hành vi bạo lực gia đình, đánh đập tàn nhẫn Vợ con mình như vậy, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên việc cơ quan chức năng xem xét xử lý hình sự người này về tội hành hạ vợ con theo điều 185 bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật và rất cần thiết để phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, bảo vệ những người yếu thế trong xã hội.

"Với hành vi hành hạ người dưới 16 tuổi nên bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 2 đến 5 năm tù. Theo quy định của pháp luật thì hành vi đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm đến thân thể vợ, con thuộc trường hợp thường xuyên làm nạn nhân đau đớn về thể xác, tinh thần hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự theo điều 185 bộ luật hình sự. Trường hợp hành hạ ngược đãi đối với người dưới 16 tuổi hoặc phụ nữ biết là có thai thì sẽ bị áp dụng không tăng nặng của tội danh này là phạt tù từ hai năm đến năm năm. Trong tình huống này hai nạn nhân đều là người yếu thế trong xã hội, là phụ nữ có thai và người dưới 16 tuổi nên bị can sẽ bị áp dụng tình tiết định khung là phạm tội với người dưới 16 tuổi và phạm tội với phụ nữ mà biết là có thai nên hình phạt có thể tới năm năm tù", Giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thuỷ Lợi phân tích.

Luật sư Cường chia sẻ: "Trong thời gian qua xảy ra không ít các vụ việc bạo hành, bạo lực gia đình xảy ra có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó thường là cuộc sống gia đình khó khăn, túng quẫn. Người thực hiện hành vi bạo lực gia đình thường là người nghiện rượu, nghiện ma túy hoặc những người có trình độ học thức thấp kém, có ý thức coi thường pháp luật hoặc gia đình có những mâu thuẫn dai dẳng nhưng không có kỹ năng để giải quyết.

Những mâu thuẫn trong cuộc sống, mâu thuẫn trong gia đình không được hòa giải giải quyết kịp thời, không được kiểm soát tốt dẫn đến bạo lực gia đình xảy ra là điều đáng tiếc, gây ảnh hưởng đến phụ nữ, trẻ em, những người yếu thế trong xã hội nên việc xử lý là cần thiết đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, bảo vệ trẻ em và phụ nữ, tránh những vụ việc bảo hành có thể xảy ra. Ngoài ra cũng cần phát huy vai trò của hòa giải cơ sở, của tổ dân phố, thôn bản để kịp thời phát hiện, hòa giải, ngăn chặn những hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng".

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Khởi tố đối tượng hành hung tài xế taxi Nguồn: ĐTHĐT.

Cộng đồng lên án hành vi bạo lực của TikToker T.P với vợ và con

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc 'tác động vật lý' vợ mình dù với bất kỳ lý do nào thì vẫn khó có thể chấp nhận được.

Ngày 23/2, mạng xã hội xôn xao trước một đoạn clip được đăng tải bởi P.N - vợ nam TikToker nổi tiếng T.P, ghi lại cảnh nam TikToker này có hành vi bạo lực, quát tháo vợ mình ngay khi cô đang bế con nhỏ trên tay. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích, tạo nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội trong cộng đồng mạng.

thiet-ke-chua-co-ten.png
Cảnh nam TikToker bạo hành vợ khi đang bế con nhỏ trên tay gây phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

Khởi tố nhóm đối tượng thô bạo với phụ nữ mang thai tại Quảng Trị

Nhóm đối tượng đã có hành vi thô bạo đối với người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8 tại bãi tập kết cát thuộc thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, Quảng Trị.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), Võ Phi Long (SN 1989), cùng trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị và Trần Đình Dương (SN 1989, trú tại phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

766655.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thảo về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội

Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 1 trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 4/2, Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Triệu Văn H. (sinh năm 2008, trú tại thôn Trà Chẩu, xã Bảo Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật.

thiet-ke-chua-co-ten.jpg
Hình ảnh tạo dựng nội dung giả mạo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới