Mẹ địu con đi làm rẫy bị sét đánh chết

Google News

Do không có nhà để trú nên chị đứng dưới gốc cây lộc vừng trên rẫy. Được khoảng 15 phút,hai mẹ con chị Long bị sét đánh chết.

Tối 11/6, ông Nguyễn Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ hai mẹ con đi rẫy bị sét chết.
Vụ việc khiến chị Y Long (23 tuổi, ngụ địa phương) tử vong, còn cháu A Hinh (1 tuổi) thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.
 Ảnh minh họa.
Khoảng 13h cùng ngày, chị Long địu con đi làm rẫy cách làng khoảng 3 km thì trời đổ mưa. Do không có nhà để trú nên chị đứng dưới gốc cây lộc vừng trên rẫy. Được khoảng 15 phút, sét đánh trúng hai mẹ con khiến chị Long tử vong tại chỗ, cháu Hinh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.
Theo vị chủ tịch, hiện bé A Hinh vẫn trong tình trạng nguy kịch, được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.
“Gia đình chị Long thuộc diện hộ nghèo của xã nên trước mắt chính quyền hỗ trợ 50 kg gạo để người thân lo hậu sự. Ngoài ra, xã cũng sẽ kêu gọi người dân xung quanh quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân”, ông Thuận nói.
Theo Zing

Bình luận(0)