Khách hát karaoke được chiêu đãi tiếp viên “áo yếm”

Google News

Khách đến những nhà hàng có phục vụ karaoke, khách đươc chiêu đãi đặc sản là những tiếp viên mặc áo yếm.

Tối 1/9, Đoàn 2, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố tiến hành kiểm tra nhà hàng Thiên Bảo (đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).
Tại các phòng VIP, nhiều khách đang ăn nhậu, hát karaoke "quậy tưng" với các nữ tiếp viên mặc áo yếm.
Khach hat karaoke duoc chieu dai tiep vien “ao yem”
 Tiếp viên trong trang phục mát mẻ.

Khach hat karaoke duoc chieu dai tiep vien “ao yem”-Hinh-2
 Tiếp viên phục vụ khách hát karaoke.
Thấy đoàn mở cửa phòng, số nhân viên viên nữ lập tức tắt đột ngột hệ thống karaoke và tháo chạy ra khỏi phòng, tuy nhiên tất cả đều bị giữ lại.
Nhà hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh karaoke, các tiếp viên ăn mặc không đúng quy định và không có hợp đồng lao động, phương thức phục vụ được cho có tính chất khiêu dâm...
Một cán bộ trong đoàn cho biết, nhà hàng trên hoạt động rất tinh vi, cửa bên ngoài được khóa kín chỉ có khách quen và ra đúng tín hiệu thì mới được cho vào nhà hàng, hệ thống karaoke không phép được dấu tinh vi và điều khiển tắt mở bằng hệ thống điều khiển từ xa.
Trước đó ngày 8/10/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành VH-XH TP HCM phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP HCM), bất ngờ kiểm tra khách sạn Ninh Huệ (quận 7) phát hiện 3 cặp nam nữ đang quan hệ tình dục.
Những người này khai, họ mua bán dâm thông qua một má mì tên Hằng ở quận 3. Các gái bán dâm là tiếp viên quán nhậu được má mì này móc nối, điều đến khách sạn phục vụ "quý ông".
Theo những người mua dâm, khi họ có nhu cầu thì liên hệ với bà Hằng. Má mì này ra giá 1-2 triệu đồng/giờ. Nếu đồng ý thì khách tự thuê khách sạn, nhắn địa chỉ, 15 phút sau sẽ có "đào" đến.
Theo Báo Đất Việt

Bình luận(0)