Interpol truy nã đỏ Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile

Google News

(Kiến Thức) - Interpool (tổ chức Cảnh sát quốc tế) đã đưa đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường vào danh sách truy nã đỏ.

Sáng 18/9, tại buổi họp báo sau Lễ khai mạc Hội nghị Tư lệnh cảnh sát Đông Nam Á lần thứ 39 (Aseanapol 39), Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Interpool (tổ chức Cảnh sát quốc tế) đã đưa đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường vào danh sách truy nã đỏ.
Theo trung tướng Trần Văn Vệ, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy thì đối tượng đã không có mặt tại nơi cư trú.
“Cảnh sát Việt Nam đã nhanh chóng phát lệnh truy nã toàn quốc và đề nghị Interpool truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy. Hiện, Interpool đã đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ”, Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết.
Interpol truy na do Tong giam doc Nhat Cuong Mobile Bui Quang Huy
Ông chủ Nhật Cường Mobile - Bùi Quang Huy bỏ trốn trước khi có quyết định khởi tố vụ án. 
Đồng thời, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay, Việt Nam cũng đã đề nghị các nước Asean truy nã đối tượng Bùi Quang Huy và nếu bắt được đối tượng thì trao trả cho phía Việt Nam.
Đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường được xác định cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Do vậy, Bùi Quang Huy bị khởi tố với các tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự. Bị can Bùi Quang Huy được xác định đã bỏ trốn ngày 9/5/2019.
Ngày 10/7, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung tội danh "rửa tiền" đối với bị can Bùi Quang Huy - tổng giám đốc Công ty Nhật Cường. Ông Huy bị xác định có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.
Trước đó, tối 14/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với ông Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và 8 đồng phạm.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), chủ mưu, cầm đầu Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "buôn lậu" theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó, bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về cả 2 tội danh.
Ngày 31/5, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5, Trung tướng Lương Tam Quang – khi đó là Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bỏ trốn trước khi bị khởi tố, bắt giam cho biết, trong quá trình khám xét, kiểm tra sai phạm của Nhật Cường Mobile (ngày 9/5), Bùi Quang Huy không có mặt. Thời điểm đó, Bộ Công an chưa khởi tố nên chưa thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Bùi Quang Huy.
Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế. Kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các vấn đề.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)