Hàng chục học sinh Bình Dương nhập viện sau bữa trưa

Google News

Các em học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm được đưa đến Trung tâm Y tế xã Bến Cát sau khi ăn bữa trưa tại trường.

Đến chiều 9/4, Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát (Bình Dương) vẫn đang theo dõi, điều trị 15 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thị xã Bến Cát) với những triệu chứng buồn nôn đau bụng.
Theo các bác sĩ, trưa cùng ngày, trung tâm tiếp nhận những học sinh trên, trong đó có năm em bị đau bụng nặng được chuyển đến khoa Nhi để truyền dịch, cho uống thuốc giảm đau theo phác đồ điều trị. Trung tâm sau đó đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn tại trường để gửi Viện Y tế công cộng TP HCM xét nghiệm xác định nguyên nhân.
Một trong những học sinh bị đau bụng sau bữa ăn trưa đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế TX.Bến Cát. Ảnh: Báo Bình Dương.
Lãnh đạo Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết trong bữa ăn trưa 9/4 có 388 học sinh đăng ký suất ăn với khẩu phần gồm đậu hũ dồn thịt sốt cà và canh mướp. Đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường là Công ty TNHH Phú Nhật Hào (xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên).
Như vậy đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cũng là công ty từng cung cấp thịt cá thối cho bếp ăn Trường Tiểu học Long Bình (xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng), bị phụ huynh học sinh phát hiện.
Theo Vũ Hội/Pháp Luật TP

>> xem thêm

Bình luận(0)