Điều tra vụ ném bom xăng trạm BOT Ninh Xuân

Google News

Trạm BOT Ninh Xuân chưa thể thu phí suốt 4 tháng qua do bị phản đối, đỉnh điểm hôm 17/4 đã bị ném bom xăng tự chế.

Sáng 18/4, ông Nguyễn Đức Trọng - Giám đốc Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT QL 26 - cho biết đã làm văn bản đề nghị Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vào cuộc điều tra vụ ném bom xăng vào trạm BOT Ninh Xuân (Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).
Dieu tra vu nem bom xang tram BOT Ninh Xuan
 Ném bom xăng vào trạm BOT Ninh Xuân.
Vụ việc xảy ra vào lúc 20h47 ngày 17/4. Kẻ lạ đã ném liên tiếp 2 quả bom xăng tự chế về phía cabin thu phí hướng Khánh Hòa – Đắk Lắk, gây nổ lớn, nhân viên hoảng loạn.
“Vụ ném bom xăng gây ra tiếng nổ lớn và đám cháy lan rộng khiến người đi đường và nhân viên hoảng loạn” - ông Trọng nói với báo chí.
Bom xăng bị ném vào khu vực làn thu phí số 3, không trúng cabin thu phí. Thời điểm trên có một ô tô 4 chỗ đang đi qua trạm (hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk) may mắn dừng lại kịp thời nên không gặp nạn.
Lãnh đạo Trạm BOT Ninh Xuân cho biết, sau khi sự việc xảy ra, hộp kỹ thuật của trạm hạ áp cạnh nhà điều hành bị cháy đen.
Dieu tra vu nem bom xang tram BOT Ninh Xuan-Hinh-2
 Hiện trường vụ nổ bom xăng tai Khánh Hòa
Công an thị xã Ninh Hòa đã xuống khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ.
Theo chủ đầu tư, đến nay đã trải qua 4 tháng nhưng trạm BOT Ninh Xuân vẫn chưa thể thu phí. Trong thời gian đó, trạm BOT này bị nhiều người quấy phá, dựng lán phản đối.
Các phương tiện ôtô vẫn tập trung dừng đỗ ở 2 đầu trạm, lưu hành qua lại trên các làn thu phí nhiều lần, đồng thời bấm còi, dùng loa tuyên truyền, kích động người dân tham gia ngăn cản việc thu phí.
Có 1 - 2 người thường xuyên đứng cạnh các cabin thu phí để ngăn cản các lái xe khi mua vé qua trạm. Các hành động cản trở việc thu phí, cố tình tháo dỡ barie để các xe nối đuôi nhau vượt trạm của các đối tượng phản đối ngày càng nghiêm trọng.
Theo chủ đầu tư dự án, trước khi trạm BOT Ninh Xuân đi vào hoạt động đã xin ý kiến đến các Bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương. Trong đó đã miễn, giảm phí cho các phương tiện toàn bộ 27 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa khi qua trạm BOT Ninh Xuân. Trong đó xe loại 1 miễn 100%, còn xe loại 2, 3, 4 và loại 5 giảm 40%.
Hoạt động thu phí tại trạm BOT Ninh Xuân nhằm hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 26 đoạn qua 2 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 làm chủ đầu tư.
Về tình hình mất an ninh trật tự tại BOT Ninh Xuân, Bộ GTVT đã có công điện “hỏa tốc” đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tăng cường lực lượng chức năng, có các biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp gây rối, cố tình phá hoại.
Dự án này đầu tư xây dựng, nâng cấp khoảng 47 km; trong đó đoạn nằm trên địa phận tỉnh Khánh Hòa dài 18,4 km, đoạn nằm qua tỉnh Đắk Lắk dài 28,5 km.
Được biết, tổng vốn đầu tư dự án hơn 800 tỷ đồng và nhà đầu tư đặt 2 trạm thu phí gồm trạm BOT Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và trạm BOT Ea Đar (thuộc tỉnh Đắk Lắk).
Theo Cúc Phương/Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)