Đến phòng trọ em họ chơi, chồng đâm chết vợ rồi tự tử

Google News

(Kiến Thức) - Đến phòng trọ của em họ chơi, hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Sau đó, người chồng đâm chết vợ rồi tự tử.

Vụ án mạng chồng đâm chết vợ rồi tử tự khi đến phòng trọ em họ chơi xảy ra vào khoảng 16h ngày 8/9 tại một dãy trọ nằm trên địa bàn phường Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương khiến hai người thương vong.
Người phụ nữ tử vong được xác định là Lê T.L (28 tuổi, quê Hà Nam), còn người đàn ông được cho là chồng của nạn nhân được xác định tên là Đinh V.T (SN 1986, chưa rõ quê quán).
Den phong tro em ho choi, chong dam chet vo roi tu tu
 Dãy trọ nơi xảy ra vụ án mạng.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 8/9, một số người bán rau củ trước dãy trọ số 41/2/13 tổ 13, khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương nhìn thấy T cùng chị L đi vào phòng trọ số 5 của một người em họ để chơi. Tuy nhiên, do người em đi làm nên phòng trọ bị khóa cửa bên ngoài. Thấy phòng bên cạnh mở cửa và có một bé gái 15 tuổi đang ở trong phòng nên cả hai xin ngồi nhờ để đợi người em đi làm về.
Vào phòng ngồi được một lúc, giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã nên T bỏ ra ngoài. Đến khoảng 15h50, T quay trở lại phòng trọ nơi vợ mình đang ngồi. Lúc này, bé gái đi ra ngoài đón em ở trường mẫu giáo nên chỉ còn hai người ngồi lại trong phòng.
Den phong tro em ho choi, chong dam chet vo roi tu tu-Hinh-2
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.
Khoảng 10 phút sau, khi bé gái bế em về phòng thì thấy cả hai đang nằm bên trong. Khi đi vào lấy sữa cho em uống, bé gái hoảng hồn phát hiện cả hai nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh có một con dao Thái Lan dính đầy máu nên vội bế em chạy ra ngoài hô hoán.
Khi một số người chạy vào thì phát hiện chị L đã chết, trên ngực trái có một vết đâm rất sâu. Còn T thì đang thoi thóp nên người dân vội đưa vào bệnh viện Quân đoàn 4 (Bình Dương) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với một vết đâm ở cổ, ở ngực và ở bụng.
Den phong tro em ho choi, chong dam chet vo roi tu tu-Hinh-3
 Hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi vụ việc.
Nhận tin báo, công an địa phương cùng công an TX. Thuận An đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo công tác an ninh, đồng thời bảo vệ hiện trường và cấp báo lên công an tỉnh Bình Dương.
Tại hiện trường, mặc dù thời tiết mưa to nhưng hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập ở bên ngoài theo dõi vụ việc chồng đâm chết vợ. Đến 21h cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng.
Den phong tro em ho choi, chong dam chet vo roi tu tu-Hinh-4
Mặc dù trời mưa to, những rất nhiều người hiếu kỳ vẫn tụ tập bên ngoài để xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. 
Một số người dân cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cãi vã giữa hai vợ chồng T được cho là vì ghen tuông. Trường mới đón xe từ ngoài miền Bắc vào tận Bình Dương để gặp chị L. Lúc đầu hai người vẫn nói chuyện với nhau bình thường, chưa thấy xảy ra cãi vả. Nhiều khả năng T thuyết phục chị L để níu kéo tình cảm nhưng không thành nên đã xuống tay sát hại vợ.
Các bác sĩ bệnh viện Quân đoàn 4 cho biết, do vết thương rất nặng nên bệnh viện đã chuyển T lên bệnh viên Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục cứu chữa.
Đến 22h cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)