“Đại án” Phạm Công Danh: Nguyên Tổng giám đốc VNCB được xét hỏi đầu tiên

(Kiến Thức) - Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng (VNCB) Phan Thành Mai khẳng định từng vay từ ông Trần Quí Thanh, lãnh đạo Tập đoàn Tân Hiệp Phát, để tái cơ cấu ngân hàng.

Sáng 10/1, ngày thứ 3 xét xử ông Trầm Bê (59 tuổi; nguyên phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Sacombank), Phạm Công Danh (52 tuổi; nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng- VNCB, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và 44 đồng phạm khác về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", TAND TP.HCM bắt đầu phần xét hỏi các bị cáo.
Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) là người trả lời đầu tiên phần xét hỏi tại phiên tòa sáng 10/1.
 Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) là người trả lời đầu tiên phần xét hỏi tại phiên tòa sáng 10/1.
Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) là người trả lời đầu tiên. Bị cáo Mai thừa nhận cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao là đúng người, đúng tội nhưng xin được trình bày động cơ, thiệt hại và đề xuất một số điểm để khắc phục hậu quả cũng như xin xem xét một số hành vi, một số nhóm lợi ích dẫn đến vì sao bị cáo thực hiện như vậy nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.
“Tôi xin xem xét lại con số thiệt hại của VNCB, vì có nhiều khoản tiền đang nằm tại các ngân hàng để cấn trừ thiệt hại, khoản tiền tăng vốn điều lệ và nhiều tài sản được xem là vật chứng để thu hồi, giải ngân từ TPBank về tài khoản Phạm Công Danh rồi về tài khoản của bà Hứa Thị Phấn, chi trả cho bà Trần Ngọc Bích, trả cho ông Trần Quí Thanh nhưng chưa được xem xét ở phiên tòa trước nên mong được ghi nhận trong phiên tòa này”, bị cáo Mai nói tại tòa.
Lý giải về số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ, bị cáo Mai khai có 4.000 tỉ đồng vay từ BIDV, 200 tỉ từ TPbank, 300 tỉ khác có từ tiền của ông Trần Quí Thanh. Bị cáo Phan Thành Mai cho biết trong bối cảnh tại thời điểm tái cơ cấu ngân hàng bắt buộc VNCB phải vay tiền của ông Trần Quí Thanh nhưng xin không trình bày cụ thể.

Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh khai gì về hợp đồng EPC 33?

(Kiến Thức) - Trong khi ông Trịnh Xuân Thanh khai rằng không đọc hợp đồng EPC số 33 thì ông Đinh La Thăng cho hay việc chỉ định PVC làm tổng thầu căn cứ vào năng lực.

Sáng ngày 9/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC tiếp tục với phần xét hỏi.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trước giờ vào Tòa.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trước giờ vào Tòa. 

Tại sao ông Đinh La Thăng bị cách ly khỏi phòng xử án?

Trong phiên xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm, với người làm chứng hoặc khi lời khai bị cáo nếu có xung đột, mâu thuẫn thì HĐXX tạm thời cho cách ly khỏi phòng xử.

Tại phiên tòa sơ thẩm ông Đinh La Thăng và đồng phạm diễn ra từ ngày 8/1 và dự kiến kéo dài khoảng 2 tuần, có 22 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Với người làm chứng hoặc khi lời khai của các bị cáo nếu có xung đột, mâu thuẫn thì Hội đồng xét xử tạm thời cho cách ly khỏi phòng xử án. Trong ảnh: Khu vực cách ly bị cáo.
 Tại phiên tòa sơ thẩm ông Đinh La Thăng và đồng phạm diễn ra từ ngày 8/1 và dự kiến kéo dài khoảng 2 tuần, có 22 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Với người làm chứng hoặc khi lời khai của các bị cáo nếu có xung đột, mâu thuẫn thì Hội đồng xét xử tạm thời cho cách ly khỏi phòng xử án. Trong ảnh: Khu vực cách ly bị cáo.

Trầm Bê "tiếp tay" cho Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB thế nào?

(Kiến Thức) - Hành vi của Trầm Bê đã tạo điều kiện để Phạm Công Danh có được tiền, sử dụng trái phép, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) gần 2.000 tỷ đồng.

Sáng 9/1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án Trầm Bê - Phạm Công Danh cùng 44 đồng phạm bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Viện kiểm sát đã đọc công bố cáo trạng truy tố các bị cáo.
Đáng chú ý trong cáo trạng đã xác định hành vi Cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang ngân hàng Sacombank, cho vay, bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.835 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới